Trong nước

Ông Trần Đức Thắng làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 người. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm Trưởng ban.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

5 Phó Trưởng ban gồm ông: Lê Văn Hiệu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: ông Vũ Tiến Phụng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Thường trực); ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, chiều 27/10, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, nhân sự Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ chuyên môn Tiến sĩ. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông từng đảm trách nhiều chức vụ.

Trước tháng 3/2013, ông Thắng giữ chức Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Tháng 4/2013, ông là Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Từ tháng 10/2018, ông Trần Đức Thắng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Năm 2020, ông Thắng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Trần Đức Thắng tái cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 2/2/2021, ông tái cử chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP