Kinh tế

Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, tài sản 7,3 tỉ USD

Forbes ước tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, là 7,3 tỉ USD và xếp ông giàu thứ 344 trên thế giới.

Danh sách tỉ phú Việt Nam 2021 do tạp chí Forbes xếp hạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bất chấp đại dịch COVID-19, nhóm tỉ phú thế giới tăng mạnh về số lượng lẫn tài sản, trong đó Việt Nam có 6 nhân vật góp mặt trong danh sách thống kê của Forbes.

Theo danh sách tỉ phú được tạp chí Forbes công bố ngày 6-4, thế giới hiện có 2.755 tỉ phú, tăng 660 người so với năm ngoái. Họ sở hữu số tài sản trị giá 13.100 tỉ USD, tăng mạnh so với 8.000 tỉ của năm ngoái.

Trong số này có 463 người lần đầu tiên lọt vào danh sách, đồng nghĩa với việc trung bình có 1 tỉ phú xuất hiện mỗi 17 giờ trong năm qua. Trung Quốc, Hong Kong có thêm 210 tỉ phú mới trong khi Mỹ có thêm 98 người.

Việt Nam năm nay có 6 tỉ phú, đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup. Forbes ước tính tài sản của ông Vượng là 7,3 tỉ USD và xếp ông giàu thứ 344 trên thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng trên bảng xếp hạng của Forbes - Ảnh chụp màn hình

Tạp chí Mỹ xếp nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo là người giàu thứ 2 Việt Nam và thứ 1.111 thế giới với 2,8 tỉ USD.

Đứng thứ 3 trong danh sách tỉ phú Việt Nam là người sáng lập Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, sở hữu 2,2 tỉ USD, và tiếp đó là ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank, Trần Bá Dương - chủ tịch Công ty Trường Hải (Thaco) với cùng 1,6 tỉ USD. Cuối cùng là ông Nguyễn Đăng Quang với 1,2 tỉ USD.

Ông Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp với tài sản tăng 64 tỉ USD lên 177 tỉ nhờ cổ phiếu của Amazon tăng giá. Tỉ phú Elon Musk nhảy vọt lên vị trí thứ 2 với 151 tỉ USD, tăng thêm 126,4 tỉ chỉ trong vòng một năm, cũng nhờ cổ phiếu của Tesla tăng hơn 700%.

Tiếp đó là các tỉ phú Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Tài sản của nhóm 10 tỉ phú giàu nhất chiếm 1.150 tỉ USD, tăng 2/3 so với năm ngoái.

Các tỉ phú Mỹ (theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên phải) Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg và Elon Musk - Ảnh: Washington Post

Mỹ vẫn là nước có nhiều tỉ phú nhất thế giới với 724 người, trong khi Trung Quốc thu hẹp cách biệt với 698 tỉ phú. Ấn Độ đứng thứ 3 với 140 tỉ phú.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tổng cộng 1.149 tỉ phú hiện đang sở hữu 4.700 tỉ USD, cao hơn tổng tài sản 4.400 tỉ USD của các tỉ phú Mỹ.

Tác giả: TRẦN PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP