Giáo dục

Nữ sinh lớp 10 ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm

Nữ sinh lớp 10 Trường Việt Mỹ Vũng Tàu-VASCHOOLS (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị một nhóm nam nữ lạ mặt vây đánh bằng mũ bảo hiểm, kéo lê trên đường. Hiện tại, công an đang tiến hành xác minh, điều tra.

Chiều 24/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã chỉ đạo các trường có liên quan báo cáo vụ việc nữ sinh P.N.P.U (SN 2007, học sinh lớp 10 Trường Việt Mỹ Vũng Tàu - VASCHOOLS) bị đánh hội đồng xảy ra tại phường 7 (TP Vũng Tàu).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 30 giây, ghi lại cảnh 8 người (gồm 3 nam, 5 nữ) đứng vây một nữ sinh khác. Sau đó, 2 cô gái lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân. Những người còn lại đứng nhìn và quay clip.

Em U. bị đánh bằng mũ bảo hiểm.

Thời điểm nữ sinh bị nắm tóc kéo lê và đánh, một người đàn ông đi xe đạp chứng kiến đã nhanh chân chạy đến căn ngăn nhưng nhóm trên vẫn hùng hổ tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh, đá và kéo lê nữ sinh.

Theo ông Phan Hoàng Nhật (cha của nữ sinh U, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu), vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16/10. Em U đang trên đường về nhà sau khi chơi thể thao tại khu thể thao của Vietsovpetro (phường 7, TP Vũng Tàu) thì bị vây đánh.

Khi nhận được tin báo, ông Nhật chạy xuống thì U đã được người dân đưa vào Trung tâm Y tế Vietsovpetro để sơ cứu. U bị thương ở vùng đầu, máu chảy nhiều và bị choáng. Tối cùng ngày, ông N cùng con gái đã đến Công an phường 7 (TP Vũng Tàu) trình báo sự việc, đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi côn đồ của nhóm người nói trên để xử lý theo quy định.

Theo ông Nhật, con gái ông mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nữ sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn TP Vũng Tàu và bị em này nhờ nhóm người trên đánh dằn mặt. Sau khi đánh U, nhóm đối tượng trên còn ngang nhiên nhắn tin thách thức, đe dọa.

Sau khi bị đánh, U phải xin nghỉ học để điều trị. Hiện nay, nữ sinh đã trở lại trường học tập bình thường nhưng sức khỏe và tâm lý chưa ổn định.

Phụ huynh em U mong công an sớm làm rõ để có biện pháp răn đe.

Cho rằng hành vi của nhóm người đánh con gái rất côn đồ, ông Nhật bày tỏ mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ để có biện pháp xử lý.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND phường 7, TP Vũng Tàu cho biết, hiện công an phường đã tiếp nhận và đang tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Duy Quang - Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP