Thế giới

Nông trường Trung Quốc xếp núi tiền trả cho nông dân

Một nông trường ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc xếp núi tiền mặt trị giá 5,6 triệu NDT (hơn 800.000 USD) trả lợi tức cổ phiếu cho 80 hộ nông dân.

Trong số 80 hộ nông dân nhận lợi tức từ cổ phiếu của nông trường huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc hôm 27/8, hộ nhiều nhất được nhận 100.000 NDT (gần 15.000 USD).

Năm 2012, bí thư làng Cơ Trường, Biên Quốc Thăng, ở huyện cùng người dân thử nghiệm mô hình trồng cây giống, lợi tức chia đều cho mọi người.

Bí thư Biên cho biết, ba năm trước, ông tìm được mô hình "hộ nông dân góp đất, góp người, công ty góp giống, bảo đảm thu mua", mô hình này hấp dẫn dân làng tham gia trồng cây giống. Ban đầu, công ty cấp 40.000 hạt giống miễn phí cho mỗi hộ dân. Ba năm sau, dân giao toàn bộ cây cho công ty. Mỗi tháng, công ty trả 1.000 NDT (gần 150 USD) chi phí chăm sóc cây cho nông dân. Hằng năm, nông dân được chia cổ tức 30.000 NDT (gần 4.500 USD).

Do công trình thủy lợi bị chậm tiến độ một năm, ảnh hưởng tới việc trồng cây nên mỗi hộ dân năm nay chỉ được phát nửa số tiền đã cam kết là 150.000 NDT (gần 22.500 USD), số còn lại sẽ được phát hết trong năm sau. Nông dân ở đây muốn mở rộng diện tích trồng cây trong năm sau do "không phải lo vốn, không phải lo đầu ra".

Nông trường hiện chủ yếu trồng cây vân sam, cây lấy gỗ thường làm đồ gia dụng và nhạc cụ, để bán cho các tỉnh Sơn Tây, Nội Mông, Tân Cương.

Cây mọc càng cao thì giá tiền càng nhiều. Bình quân mỗi cây nhỏ bán được 1 NDT, sau ba năm bán được gấp ba đến 4 lần. Sau 6 năm, giá tiền gấp 10 lần, tức là 10 NDT. Nếu một hộ dân có 7 mẫu đất, trồng 40.000 cây thì sau ba năm sẽ thu về 1 triệu NDT.

Tác giả bài viết: Văn Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP