Thế giới

Nổ lựu đạn ở Philippines: 2 người thiệt mạng

Theo Philstar, ngày 30/1, một quả lựu đạn đã phát nổ bên trong một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Cảnh sát tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP

Theo kênh News5, vụ nổ xảy ra tại thánh đường Hồi giáo ở khu vực Barangay Talon-talon vào lúc 1 giờ sáng, khi các nạn nhân còn đang ngủ.

3 ngày trước đó, hai vụ đánh bom đã xảy ra bên ngoài một nhà thờ Thiên chúa giáo tại thành phố Jolo thuộc tỉnh Sulu ở miền Nam Philippines hôm 27/1 khiến 27 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Hòn đảo này cũng chỉ cách khu vực Barangay Talon-talon một đoạn đường ngắn bằng thuyền.

Quân đội đã kêu gọi đoàn kết trong khu vực và hạn chế phát tán tin tức giả trên mạng xã hội trong thời gian này.

Phía cảnh sát khu vực cho hay "đây không phải là một hành động trả đũa".

Vụ đánh bom này diễn ra vài tiếng sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte có bài phát biểu trên sóng truyền hình về vụ đánh bom 3 ngày trước đó.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP