Trong tỉnh

Nhóm thanh niên phạm hàng loạt tội danh

Từ tháng 3- 7/2017, nhóm của Tư và Lưu thực hiện nhiều vụ trộm tài sản, buôn bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng Cao Văn Tư (SN 1990, trú tại xóm Kính, xã Nghĩa Xuân), Trần Xuân Lưu (SN 1976, trú tại xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp) và Lê Văn Xuyên (SN 1996, trú tại xóm Xiểm, xã Hạ Sơn) bị TAND huyện Qùy Hợp đưa ra xét xử vào ngày 27/12 về các tội “Trộm cắp tài sản”; “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

3 bị cáo Tư, Lưu và Xuyên tại tòa. Ảnh: Phan Giang

Theo cáo trạng, từ tháng 3 - 7/2017, Cao Văn Tư thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, trong đó có 1 vụ thực hiện một mình, còn 1 vụ thực hiện cùng Trần Xuân Lưu. Tài sản sau đó được bán cho Lê Văn Xuyên.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 14/3, tại cánh đồng ở xóm Vặc (Tam Hợp), Tư trộm chiếc xe máy BKS 37H1-13803 của anh Trương Văn Huyền trị giá 8,5 triệu đồng. Đến khoảng 15h ngày 1/7, tại khu vực Khe Sạch, bản Bàng (Châu Lý), Tư cùng với Lưu trộm 1 chiếc xe máy khác BKS 37H1-22756 của anh Kim Văn Thiện trị giá 10 triệu đồng. Sau một tuần trộm, Tư bán chiếc xe máy trộm nói trên cho Lê Văn Xuyên với giá 4,5 triệu đồng.

Từ tháng 7-8/2017, Lưu 3 lần bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện. Khám xét nhà Lưu, lực lượng Công an Quỳ Hợp thu giữ thêm 13,4 gam ma túy.

Các bị cáo Tư và Lưu từng bị TAND huyện Qùy Hợp đưa ra xét xử về các tội danh "Đánh bạc" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xem xét những hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Cao Văn Tư 12 tháng tù; Trần Xuân Lưu 10 năm tù; Lê Văn Xuyên 6 tháng tù treo.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP