Pháp luật

Nhóm thanh niên mang súng đạn, đao kiếm đi hỗn chiến bị công an ‘chặn đứng’

Thanh niên chạy xe máy cất giấu 01 khẩu súng đạn đã lên nòng cùng nhiều viên đạn chuẩn bị tập hợp băng nhóm đi đánh nhau thì bị các trinh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/5, Công an huyện Cái Bè cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng cùng nhiều viên đạn do Nguyễn Lâm Tấn Phát (SN 2001, ngụ huyện Cái Bè) cất giấu để làm hung khí trong lúc chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm thanh niên khác.

Đồng thời, liên quan đến vụ này, Công an cũng đã lập hồ sơ xử lý 11 thanh thiếu niên cùng tham gia.

Các đối tượng bị đưa về trụ sở để làm rõ

Khoảng 19 giờ 30 ngày 15/5, Phát điều khiển xe máy với tốc độ cao lưu thông trên Quốc lộ 1 (địa phận huyện Cái Bè) có biểu hiện nghi vấn. Lập tức trinh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Cái Bè bám theo, áp sát đối tượng vào lề đường.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe của Phát có một khẩu súng màu đen đã lắp sẵn 5 viên đạn, 01 túi vải bên trong có 04 viên đạn, đầu vỏ đạn bằng kim loại.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đang tụ tập nhóm thanh thiếu niên tại nhà để chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó.

Công an đang làm việc với các đối tượng có liên quan

Tiến hành kiểm tra tại nhà Phát, Công an phát hiện 11 đối tượng đang ngồi tụ tập bên trong, xung quanh có 10 thanh sắt dạng ống tiếp đầu có hàn dao tự chế và 7 xe máy các loại. Các đối tượng nhanh chóng được đưa về Công an huyện Cái Bè làm việc.

Tại đây, nhóm thanh niên đã thừa nhận đang chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP