Trong tỉnh

Nhóm "cẩu tặc" liều lĩnh sa lưới

Nhóm "cẩu tặc" hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh. Chúng sẵn sàng dùng dao, kiếm, vỏ chai bia, ớt bột, bình xịt hơi cay để chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng nếu như bị phát hiện, truy bắt...

Ngày 8/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm trộm chó trên địa bàn, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trộm chó hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh, sẵn sàng dùng dao, kiếm, vỏ chai bia, ớt bột, bình xịt hơi cay để chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng nếu như bị phát hiện, truy bắt.

Trước tình hình đó, Công an huyện Yên Thành dã đã tập trung xác minh, dựng lên các đối tượng, ổ nhóm trộm chó cũng như các đối tượng đầu nậu tiêu thụ chó do trộm cắp trên địa bàn để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án.


Sau thời gian theo dõi, Ban Chuyên án đã dựng lên nhóm 4 đối tượng trộm chó và 2 đối tượng thu mua. Đến 19h ngày 7/3, Các mũi công tác đồng loạt tiến hành bao vây 2 điểm thu mua, bắt 6 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Đông (SN 2001), Hoàng Đình Hiếu (SN 2000), Nguyễn Thị Luyến (SN 1983), Phan Bá Tân (SN 1981), cùng trú tại huyện Yên Thành; Nguyễn Hữu Thọ (SN 1980) và Cao Ngọc Thảo (SN 1985), cùng trú tại huyện Đô Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật thu giữ gồm 42 con chó, 1 xe ô tô, 5 xe mô tô, 2 con dao, 4 dụng cụ bắt chó, cùng các vật dụng kích điện.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.



Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP