Số hóa

Nhiều app mạo danh ra đời ăn theo cơn sốt DeepSeek, bán tiền mã hóa

Trong chưa đầy 2 tháng, đã có hơn 2.600 trang web giả mạo DeepSeek được tạo ra. Các trang web này mạo danh để thu phí, bán cổ phiếu, phát hành tiền mã hóa không có thật.

Có tài khoản còn giả mạo tự xưng là nhà sáng lập Liang Wenfeng của DeepSeek. Ảnh: Bloomberg.

Start-up AI Trung Quốc DeepSeek đang gặp tình trạng tài khoản giả mạo tràn lan trên mạng xã hội và các trang web lừa đảo, hòng lợi dụng danh tiếng của công ty để trục lợi. Khi toàn cầu đổ dồn chú ý vào mô hình AI của DeepSeek, nhiều kẻ xấu đã nhanh chóng tận dụng cơn sốt này để tạo ra những thông tin sai lệch và lừa đảo, SCMP đưa tin.

Cuối tuần tước, DeepSeek đã đăng thông báo chính thức rằng công ty chỉ có 3 tài khoản mạng xã hội chính thức trên WeChat, RedNote (một nền tảng nội địa của Trung Quốc) và X (trước đây là Twitter).

Công ty nhấn mạnh ứng dụng chatbot cùng tên của mình được cung cấp miễn phí và không phát hành bất kỳ loại tiền mã hóa nào. Những nhóm trên mạng xã hội tự nhận là liên kết với DeepSeek và yêu cầu người dùng đóng phí chắc chắn là giả mạo.

Đây là lần đầu tiên DeepSeek đưa ra tuyên bố chính thức kể từ khi mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek V3 và mô hình suy luận DeepSeek R1 thu hút sự quan tâm toàn cầu vào tháng trước.

Trước đó, trong một bài đăng trên X, DeepSeek cũng cảnh báo người dùng không nên tin tưởng vào một tài khoản giả danh nhà sáng lập Liang Wenfeng. Công ty gọi đó là "tài khoản mạo danh điển hình" nhằm lừa đảo người dùng.

Sự phổ biến đột ngột của DeepSeek kết hợp với việc công ty khá kín tiếng đã biến nó thành mục tiêu lý tưởng của tin tức giả mạo và hoạt động lừa đảo, SCMP nhận định.

Ứng dụng trợ lý AI DeepSeek ra mắt vào tháng trước và có sẵn miễn phí trên Android, iOS, nền tảng web. App này đã đạt trung bình 22,2 triệu người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trong tháng 1/2025. Theo số liệu mới nhất từ Aicpb, DeepSeek hiện là ứng dụng AI phổ biến nhất đến từ Trung Quốc.

Trang chủ DeepSeek cũng ghi nhận 277,9 triệu lượt truy cập trong tháng 1, vượt qua cả phiên bản web của chatbot Gemini của Google. Chatbot này vốn đạt 267,7 triệu lượt truy cập, theo dữ liệu từ SimilarWeb. Tuy nhiên, DeepSeek vẫn còn khoảng cách lớn so với ChatGPT của OpenAI với 3,8 tỷ lượt truy cập trong cùng kỳ.

Gần đây, sự gia tăng đột biến về lượng người dùng cũng vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống máy chủ DeepSeek. Hôm 6/2, công ty tạm thời ngừng cho phép các nhà phát triển nạp thêm tiền vào tài khoản để sử dụng các mô hình AI thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API).

Trong thông báo chính thức, DeepSeek cho biết lý do nằm ở "quá tải tài nguyên máy chủ", đồng thời khẳng định số dư hiện có trong tài khoản của người dùng vẫn có thể sử dụng bình thường.

Cùng với sự bùng nổ của DeepSeek, các hoạt động lừa đảo và thông tin sai lệch cũng gia tăng. Theo báo cáo của công ty an ninh mạng Trung Quốc XLab công bố hôm 6/2, hơn 2.600 trang web giả mạo liên quan đến DeepSeek đã được tạo ra chỉ trong vòng hơn 2 tháng, từ ngày 1/12/2024 đến 3/2/2025.

Phần lớn các trang web này được lập ra với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tên miền hoặc điều hướng lưu lượng truy cập đến các trang không chính thống.

Một số trang web giả mạo thậm chí còn dụ dỗ người dùng mua "scam coins". Đây là các loại tiền mã hóa không có thật nhằm chiếm đoạt tiền từ nhà đầu tư. Những trang khác lại tuyên bố đang bán cổ phiếu của DeepSeek trước khi công ty chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dù trên thực tế DeepSeek chưa từng công bố bất kỳ kế hoạch IPO nào.

Tác giả: Thúy Liên

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP