Trong tỉnh

Nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu để giải độc nọc ong

Bị ong rừng đốt, ông Lương Văn Đại, ở bản Ná Phày, xã Mường Nọc (Quế Phong, Nghệ An) về nhà uống rượu để 'giải độc' nhưng phải cấp cứu.

Ông Lương Văn Đại cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong sau khi bị ong tấn công. Ảnh: Hùng Cường

Sự việc xảy ra vào sáng 2/8. Lúc đó, khi mải làm cỏ mía không để ý bất ngờ ông Đại bị đàn ong lao ra đốt tới tấp. Quá hoảng hốt ông vứt dụng cụ lao động bỏ chạy.

Sau khi bị ong đốt ông cơ thể ông Đại bị sưng tấy, đầu óc choáng váng. Nghe lời một số người dân, ông uống rượu nhằm "giải nọc" ong. Tuy nhiên đến buổi chiều, ông càng thấy chóng mặt hơn kèm theo tức ngực khó thở buộc người nhà phải chở đến phòng cấp cứu của Trung tâm y tế huyện Quế Phong.

Hiện tại ông Lương Văn Đại đang đang được các y, bác sỹ cấp cứu và giải độc.

Trước đó, vào tối 1/8 Trung tâm y tế huyện Quế Phong cũng tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân cấp cứu do bị ong đốt. Đó là trường hợp chị Hà Thị Tuyết bị ong rừng đốt trong khi vào rừng lấy củi.

Tác giả: Hùng Cường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP