Trong tỉnh

Người vùng cao xứ Nghệ vui Tết Độc lập

Người vùng cao xứ Nghệ gọi ngày Quốc khánh của đất nước (2.9) là Tết Độc lập. Mỗi năm vào dịp lễ, đồng bào tổ chức vui Tết tưng bừng.

Kể từ ngày 2.9.1945 đến nay, Tết Độc lập đã trở thành một hoạt động văn hóa tinh thần mang bản sắc của người vùng cao Nghệ An. Dịp Tết Độc lập thường là lúc nông nhàn, người dân rủ nhau tổ chức lễ hội. Ảnh: HV

Tết Độc lập đến lúc chớm thu, tiết trời dịu mát. Tết Độc lập được người miền núi mong ngóng bởi cuộc sống người vùng cao ít hội hè, chẳng có nhiều dịp vui. Thanh niên vui hội cồng chiêng trong Tết Độc lập. Ảnh: HV

Đối với cộng đồng người Thái ở miền Tây Nghệ An, Tết Độc lập là một dịp vui lớn. Các mẹ, các chị chuẩn bị mâm cơm cúng Tết Độc lập. Ảnh: HV

Nữ thanh niên người Thái đang gói bánh chuẩn bị cho mâm lễ, một công đoạn đòi hỏi kĩ thuật khéo léo. Ảnh: HV

Sau lễ cúng, các gia đình, dòng họ, anh em bạn bè quây quần xung quanh mâm tiệc trong không khí đầm ấm, với các món ăn truyền thống của đồng bào. Ảnh: HV

Trang trọng lễ cúng vía trong Tết Độc lập. Ảnh: HV

Hai bạn trẻ buộc chỉ cổ tay cho nhau trong Tết Độc lập để cầu chúc sức khỏe, may mắn. Ảnh: HV

Trải nghiệm gói bánh chưng sừng trâu của đoàn viên thanh niên xã Châu Hạnh - huyện miền núi Quỳ Châu- tỉnh Nghệ An trong Tết Độc lập. Ảnh: HV

Tác giả: Hữu Vi

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP