Pháp luật

Người đàn ông dùng chày đánh vợ hờ suýt chết vì ghen tuông, tự tử bất thành

Ngày 2/6, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Phạm Hùng (SN 1957, trú Xuân Trang, Xuân Sơn, Vạn Ninh, hiện ở Bình Sơn, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội giết người. Buộc bồi thường cho người bị hại hơn 128 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông Hùng và bà Nguyễn Thị Hiệp có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ thuê của ông Nguyễn Xuân Thông ở Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

Bị cáo Phạm Hùng

Khoảng 6h30’ ngày 31/10/2022, ông Hùng thấy bà Hiệp nhắn tin trên điện thoại nên nảy sinh ghen tuông và hỏi nhắn tin với ai nhưng bà Hiệp không trả lời.

Lúc này, ông Hùng khóa cửa phòng trọ lại rồi đến khu vực bếp lấy 1 cây chày kim loại dài khoảng 21cm xông đến chỗ bà Hiệp nằm đánh 2 cái vào vùng đầu.

Bà Hiệp vùng dậy giằng co, lấy được chày kim loại ném ra cửa. Hùng tiếp tục đến kệ đựng chén bát lấy 1 con dao xông đến chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực, tay của bà Hiệp khiến nạn nhân gục ngã xuống nền nhà phòng trọ.

Thấy bà Hiệp chảy nhiều máu, ông Hùng lấy 1 đoạn dây cáp buộc vào lan can gác lửng trong phòng trọ treo cổ tự tử.

Lúc này, bà Hiệp đứng dậy mở khóa cửa phòng trọ hô hoán thì ông Nguyễn Xuân Thông chạy đến cắt dây đỡ ông Hùng xuống rồi gọi cấp cứu đưa hai người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hậu quả bà Hiệp bị thương tật 39%.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP