Trong tỉnh

Người chồng bắt trói, đánh đập người tình của vợ sẽ bị xử lý ra sao?

Người chồng đang được cả xã hội cảm thông thì đã làm hành động thiếu suy nghĩ, vừa vi phạm pháp luật, vừa bị mọi người lên án. Đó là lừa người tình của vợ đến để bắt trói, sau đó đưa về nhà hành hạ.

Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính nên ngày 7/2, Già Bá Trừ (SN 1997), trú bản Phà Lếch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã dùng điện thoại của vợ nhắn tin cho anh Đào Văn H. rủ lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chơi nhằm để bắt quả tang.

Tại đây, Trừ đã bắt trói anh H. rồi chở về nhà để đánh đập. Phải đến khoảng 20h ngày 9/2, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn mới có mặt ở hiện trường, giải thoát và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Già Bá Trừ về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Già Bá Trừ.

Liên quan về vụ việc, luật sư Nguyễn Trọng Hải, thuộc văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự cho biết, theo quy định tại Điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người thi hành công vụ; Đối với nhiều người… thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 đến 12 năm. Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm.

Theo luật sư Hải, hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do...của công dân. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể là một trong những quyền tự do cá nhân rất quan trọng của công dân, đã được quy định trong Hiến pháp.

Do đó, bất kỳ người nào xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân thông qua hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì tuỳ theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đều phải bị xử lý bằng chế tài hành chính hay chế tài hình sự.

Luật sư Nguyễn Trọng Hải.

“Thực chất trong vụ này, người vợ và nạn nhân cũng có lỗi khi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Nạn nhân biết chị này đã có chồng nhưng vẫn nhắn tin tình cảm, người vợ dù có chồng nhưng vẫn ngoại tình. Điều này không những luật pháp không chấp nhận, mà thậm chí cả xã hội cũng lên án. Ở góc độ nào đó, người ta sẽ cảm thông cho người chồng ”, luật sư Hải nói.

Tuy nhiên, theo luật sư Hải, điều đáng tiếc là từ việc anh Trừ được cả xã hội cảm thông và chia sẻ thì đã có hành động thiếu suy nghĩ, đó là gài bẫy để bắt quả tang vợ và “bồ” gặp gỡ, sau đó đánh đập và hành hạ người khác. Việc làm này đã khiến người chồng từ vai trò bị hại, trở thành đối tượng bị xã hội lên án và bị cơ quan chức năng xử lý.

Luật sư Hải khẳng định, đây là bài học dành cho tất cả mọi người. Thực tế trường hợp này trong xã hội hiện đại rất nhiều, vì vậy điều đầu tiên là phải bình tĩnh, bởi có rất nhiều cách giải quyết vừa hợp tình vừa hợp lý.

“Ví dụ như khi biết sự việc thì anh Trừ có thể gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng; nhờ các cơ quan đoàn thể giúp đỡ; hoặc nếu thấy hai người không thể chung sống được nữa thì ra tòa để li hôn. Giờ để xảy ra sự việc như trên thì người khổ nhất chính là các con, tình cảm vợ chồng cũng không thể như trước được nữa”, luật sư Hải nói.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP