Giáo dục

Nghĩa Đàn: Tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 16/11, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016). Tham dự có thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Trưởng phòng các ban, ngành cấp huyện, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện và 80 đại biểu cựu giáo chức huyện.

Tiết mục văn nghệ chào mừng


Từ sau khi chia tách, huyện Nghĩa Đàn có 12 trường học đạt chuẩn, đến nay đã lên đến 41/67 trường học đạt chuẩn, với đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên trong ngành là 1800 người. Với phương châm đổi mới giáo dục toàn diện, đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngày một nâng cao về chất lượng. Đến nay có 100% giáo viên đạt chuẩn, trên 70 % giáo viên đạt trên chuẩn.


Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm


Đồng chí Lê Hồng Sơn, UVBTV, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đánh giá cao những nỗ lực trong công tác trồng người đồng thời yêu cầu ngành giáo dục huyện Nghĩa Đàn năm học 2016-2017 tiếp tục coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đổi mới chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới quản lý, các giáo viên chăm lo bồi dưỡng, tự rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức HCM trở thành tấm gương mẫu mực để các em học sinh noi theo. Nhà trường quan tâm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 2016-2017.

Lãnh đạo huyện trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu cựu giáo chức


Cũng tại buổi tọa đàm, trao 80 suất quà cho 80 đại biểu là cựu giáo chức cao niên trên 75 tuổi.

Tác giả bài viết: Hoàng Hằng- Ngọc Linh (Đài Nghĩa Đàn)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP