Trong tỉnh

Nghệ An: Xuất hiện đợt nắng nóng trên diện rộng từ 15/5

Từ ngày 15/5, ở Nghệ An sẽ có một đợt nắng nóng kéo dài khoảng 1 tuần. Nhiệt độ nơi cao nhất có thể hơn 39 độ C.

Vào đỉnh điểm của nắng nóng mùa hè, nhiệt độ ngoài trời ở TP Vinh có khi lên đến hơn 40 độ C. Ảnh tư liệu

Theo tin mới nhận từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, hiện nay (sáng 14/5), rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo: Từ ngày 15/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 390C, vùng núi có nơi cao hơn 390C. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 10 - 17 giờ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài khoảng 6 đến 8 ngày (từ ngày 15 - 22/5/2018).

Đây là đợt nắng nóng kéo dài, người dân cần chú ý theo dõi và có biện pháp phòng tránh cháy rừng, cháy nổ, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp./.

Tác giả: Hà Chi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP