Trong tỉnh

Nghệ An tích cực chuẩn bị cho Lễ hội Làng Sen năm 2023

Chiều ngày 23/3, Sở Văn hóa và Thể thao đã có buổi làm việc với ekip sáng tạo Song Hà Media và Đạo diễn Quang Tú về kịch bản chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen và Carnival hè 2023.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các NSND: Phạm Tiến Dũng, Hoàng Thành, Hồng Lựu; NSUT An Ninh; lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống và Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng đại diện các phòng chuyên môn Sở Văn hóa và Thể thao.

Tại buổi làm việc, ekip sáng tạo đã thông qua kịch bản chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen và Carnival hè 2023. Theo kịch bản, chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ được tổ chức kết hợp với chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” nhân kỷ niệm 155 năm sinh Mẹ Hoàng Thị Loan và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Chương trình gồm 2 phần. Phần 1: Lễ khai mạc “Lễ hội làng Sen”. Phần 2: Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” với 3 chương: “Từ cánh võng Làng Sen”, “Đóa sen thanh cao” và “Rạng rỡ quê hương”. Chương trình sẽ có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của các tỉnh: Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV Truyền hình Việt Nam và nối cầu phát sóng từ thành phố Vinh, Nghệ An và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Carnival hè 2023 với chủ đề “Bản sắc và phát triển” gồm 3 phần: “Khát vọng thái bình thịnh vượng”, “Hương sen hội tụ”, “Sắc màu văn hóa” sẽ được tổ chức tại phố đi bộ thành phố Vinh.

Trên cơ sở báo cáo của e kíp sáng tạo và ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu chỉ đạo ekip sáng tạo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các kịch bản để trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian.

Tác giả: Quách Thị Cường

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP