Trong tỉnh

Nghệ An: Kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng ngày 7.9, tại TP.Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12.9.1930 – 12.9.2020).

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết “Cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết - Nghệ Tĩnh đã khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh”.

Đồng chí Thái Thanh Quý- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên

Sự kiện này không chỉ nhằm khẳng định một dấu mốc quan trọng tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn là dịp để tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóc đất nước và hội nhập quốc tế.

Trước khi diễn ra buổi lễ, vào sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh; Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh tại T. Vinh là nơi trưng bày các kỷ vật về phong trào cách mạng này, tưởng niệm, thờ gần 2.000 liệt sỹ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Tác giả: Trần Tuyên

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP