Trong tỉnh

Nghệ An: Đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ và đối tượng

Sáng 1/3, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Quân khu 4 có Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh –Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi –Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực –Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị, địa phương: Trường Đại học Vinh, thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Năm 2023, Lực lượng vụ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023; tập trung huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát thực tế chiến đấu và tình hình địa bàn, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước; xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong thời gian từ ngày 1/3 đến 15/12, LLVT Nghệ An tổ chức huấn luyện chung các mặt: Giáo dục chính trị; điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thể lực, hoạt động thể thao; công tác hậu cần, kỹ thuật. Theo đó, LLVT tỉnh Nghệ An chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ 5 huyện, thị (Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Thị xã Thái Hòa); diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Nghi Lộc; diễn tập Chỉ huy – tham mưu trên bản đồ và ngoài thực địa có ứng dụng công nghệ thông tin; diễn tập phòng ngự hai đảo; diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật của Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 và các đơn vị trực thuộc. Song song với đó, các đơn vị LLVT trong tỉnh chủ động khai thác, huy động nguồn kinh phí, tận dụng ngày công của bộ đội, tích cực xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện; phát huy hiệu quả hoạt động sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 biểu dương những kết quả, thành tích mà LLVT tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022. Nhấn mạnh về đặc điểm, tình hình nhiệm vụ đặt ra đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 yêu cầu LLVT Nghệ An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói chung và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nói riêng. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận Giao ước thi đua huấn luyện giỏi giữa các cơ quan đơn vị

Tại buổi Lễ, Bộ CHQS tỉnh đã phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, thời gian từ 1/3-11/6/2023, với các mục tiêu, chỉ tiêu: Nhận thức, tư tưởng, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện của LLVT tỉnh Nghệ An

Đại đội trinh sát 20, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An biểu diễn tiết mục Khí công: Nằm trên mảnh chai cho xe máy chạy qua

Buổi Lễ diễn ra trang trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện.

Tác giả: Trọng Kiên – Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP