Trong tỉnh

Nghệ An: Bé trai 7 tuổi đuối nước dưới đập thủy lợi

Hai cháu nhỏ cùng rủ nhau ra đập thủy lợi Eo chim để tắm, trong lúc tắm một cháu đuối nước tử vong.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra khoảng 15h chiều nay (8/8) tại đập Eo Chim thuộc xóm 1 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.

Theo đó vào thời gian trên, cháu Trần Văn A. (SN 2011), con bà Trần Thị Phúc, trú cùng địa bàn đi với 1 bạn trai cùng tuổi hái sim trên núi. Hái xong, do trời nóng, hai cháu rủ nhau cởi quần áo xuống đập tắm thì cháu A. bị nước cuốn trôi.

Thấy vậy bạn đi cùng sợ quá chạy về báo cho người thân đến vớt thi thể cháu lên.

Được biết cháu A. là con trai duy nhất của chị Phúc - người đàn bà độc thân. Hoàn cảnh rất khó khăn nên thường ngày cháu ở nhà với bà ngoại để mẹ vào Nam làm thuê. Khi cháu bị nạn chị Phúc đang làm thuê chưa về.

Hiện chính quyền địa phương đã đưa thi thể cháu về mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP