Trong tỉnh

Ngày đầu người dân Nghệ An, Hà Tĩnh qua lại không cần giấy test COVID-19

Người dân qua lại 2 địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh hiện không cần phải xuất trình giấy tờ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo quy định mới nhất, người dân vào tỉnh Nghệ An không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và 19 tỉnh, thành phía Nam. Sáng nay (17/10) là buổi sáng đầu tiên quy định này được áp dụng.

Một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại chốt cầu Bến Thủy 1 cho hay, do không phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 nên sáng nay người dân ra vào thành phố khá đông.

Người dân thực hiện khai báo y tế trên hệ thống trực tuyến

CSGT phân luồng xe máy, ô tô để đảm bảo an toàn cho người dân.

Những xe đến từ các tỉnh phía Nam được lực lượng CSGT hướng dẫn khai báo y tế và xét nghiệm ở chốt cầu Bến Thủy 2..

Sáng nay người dân Nghệ An đi qua chốt kiểm soát huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh không cần phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Công an huyện Nghi Xuân làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát

Việc không yêu cầu giấy xét nghiệm giảm bớt một phần chi phí không hề nhỏ đối với người dân.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP