Thế giới

Nam Phi bắt nghi phạm phóng hỏa tòa nhà Quốc hội ngày đầu năm mới

Cảnh sát Nam Phi ngày 3/1 cho biết một người đàn ông đã bị buộc tội vì liên quan đến vụ hỏa hoạn gây ra thiệt hại lớn tại khu nhà Quốc hội ở thành phố Cape Town, Reuters đưa tin.

Ảnh Reuters.

Một đám cháy bùng phát vào sáng sớm 2/1 tại khu phức hợp tòa nhà Quốc hội tại thành phố Cape Town, nơi có một số công trình được xây dựng từ năm 1884.

Đám cháy đã gây ra sự cố sập mái tại một phần của khu phức hợp và làm sập toàn bộ một tầng của tòa nhà Thượng viện Nam Phi. Đến nay không có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Nghi phạm của vụ việc là một người đàn ông 49 tuổi, dự kiến sẽ ra tòa trong ngày 4/1 và sẽ phải đối mặt với tội đột nhập trái phép, trộm cắp cũng như đốt phá, đại diện lực lượng cảnh sát tinh nhuệ Hawks của Nam Phi cho biết.

Đại diện của Hawks, Nomthandazo Mbambo, cho biết đơn vị đang điều tra về cách mà nghi phạm đột nhập vào tòa nhà thông qua cửa sổ của một văn phòng mà tránh được sự chú ý của lực lượng an ninh tại khu phức hợp

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: cand.com.vn

  Từ khóa: nam phi ,phóng hỏa ,quốc hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP