Pháp luật

Mua 2.000 viên ma túy về quê... bán kiếm lời

Hoàng khai nhận đã mua 2.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY của một đối tượng không rõ danh tính tại thị trấn Lao Bảo để đem ra Quảng Bình bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời...

Ngày 11/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy của đơn vị phối hợp Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, bắt quả tang đối tượng Võ Sỹ Hoàng (SN 1993, quê ở xã Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Đối tượng Hoàng bị bắt giữ. Ảnh: Phan Phước Trung.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đã mua số ma túy kể trên của một đối tượng không rõ danh tính tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để đem ra Quảng Bình bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP