Miễn học phí - chính sách nhân văn
Anh Mai Trí Cảng (ngụ tại Ninh Thuận) cho biết, có 2 con đang học cấp 1 và cấp 2. Mức thu nhập của viên chức Nhà nước của vợ chồng anh khoảng 12-13 triệu/tháng. Ngoài thời gian đi làm, vợ chồng anh Cảng phải kiếm thêm việc làm ngoài.
![]() |
Được miễn học phí, công nhân Bình Dương bớt phần nào gánh nặng học phí cho con em |
Theo anh Cảng, tiền học phí 2 con, mỗi năm khoảng 2 triệu đồng. Ngoài tiền học phí thì còn rất nhiều khoản chi phí khác, nên việc miễn học phí cũng sẽ đỡ được phần nào.
“Một năm mình còn nhiều chi phí khác như: mua sách vở, mua trang thiết bị, quần áo,…Nhà nước có chính sách như vậy mình rất vui mừng", anh Cảng nói.
Chị Thanh Hiền, ngụ ở tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương chia sẻ, mỗi tháng, chi phí cho hai đứa con đang đi học của chị khoảng 2 triệu đồng, đấy là chưa kể đến chi phí khác. Việc Nhà nước quyết định sẽ miễn học phí từ tháng 9/2025, thì mỗi tháng gia đình sẽ có thêm 200.000 đồng.
Theo chị Thanh Hiền, số tiền này tuy nhỏ, nhưng với một người mẹ phải nuôi 2 con ăn học, thuê nhà trọ thì giảm được bao nhiêu, hay bấy nhiêu:
“Bây giờ đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ít nhất cho con được thùng sữa chẳng hạn cũng là tốt lắm rồi", chị Hiền cho biết.
Còn anh Lê Anh Hựu, đang làm công nhân tại Khu Công nghiệp VSIP I (Bình Dương), có con đang học lớp 7 tại TP.Thuận An, khi biết tin, sắp tới con không phải đóng học phí thì rất vui mừng.
"Tiền học phí có thể tuy không nhiều so với những người có điều kiện. Nhưng đối với những gia đình công nhân nghèo như chúng tôi, đó là số tiền không nhỏ. Hay có gia đình có tới 3 người con đang đi mà được miễn học phí như vậy chắc chắn sẽ giảm được gánh nặng cho họ", anh Hựu nói.
Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Dương đã có chính sách giảm 50% học phí so với quy định. Việc Nhà nước sẽ miễn học phí cho học sinh đến tận cấp 3, theo bà Hằng, đây là một quyết định có tác động rất tích cực với con em địa phương này.
"Chúng tôi rất mừng và vui. Người dân Bình Dương, đặc biệt là lao động nhập cư, sẽ được miễn học phí, giúp họ an tâm làm việc, học sinh đến trường nhiều hơn vì không còn lo lắng về học phí", bà Hằng chia sẻ.
Công bằng cho mọi học sinh
Việc miễn học phí cho học sinh công lập các cấp được xem là bước khởi đầu cho những chính sách nhân văn tiếp theo cho giáo dục, hướng đến nền giáo dục công bằng và cũng là sự đầu tư lâu dài cho tương lai.
![]() |
Một tiết tin học của học sinh tại TP.HCM |
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn Hoá – Xã hội, HĐND TP.HCM cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị về miễn học phí từ năm học mới 2025 - 2026 được nhiều người dân đồng tình ủng hộ; cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục.
Chính sách này tác động lớn đến an sinh xã hội, tạo điều kiện cho mọi con em đều được học tập bình đẳng, chia sẻ một phần gánh nặng cho phụ huynh.
Cũng theo ông Cao Thanh Bình, vừa qua, TP.HCM ban hành chính sách miễn học phí tất cả các cấp học. Thành phố cũng đang đề nghị ngành giáo dục rà soát tình hình học sinh và nghiên cứu đề xuất thêm chính sách hỗ trợ khác ngoài học phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với các tỉnh, thành phố, đây là chủ trương rất tích cực để mỗi địa phương, tuỳ vào ngân sách và điều kiện kinh tế của mình để có thêm những chính sách nhân văn hoặc nghị quyết đặc thù hỗ trợ học sinh khó khăn, hướng đến chất lượng giáo dục được đồng đều.
“Điều này giúp các em không phân biệt khó khăn, hay có điều kiện, đặc biệt các em khó khăn được tham gia một số chương trình thực tế, nâng cao cũng như các bạn khác bằng nguồn xã hội hoá, ngân sách đặc thù của các địa phương", ông Cao Thanh Bình nói thêm.
Thầy Thanh Sơn, một giáo viên về hưu tại TP.HCM cho biết, việc miễn học phí cho học sinh các cấp học ở trường công lập trên cả nước góp phần đưa đến nền giáo dục trở nên công bằng hơn. Người có điều kiện có quyền lựa chọn học trường tư, còn nếu không vẫn được Nhà nước lo. Đây là bước đi rất tích cực.
Khi khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, thì việc nâng cao dân trí sẽ giúp người Việt Nam theo kịp được với sự phát triển của thế giới.
"Điều này đòi hỏi người dân phải có trình độ kiến thức ít nhất là phổ thông để tiếp cận cuộc sống mới, ứng dụng vào cuộc sống của mình nếu không sẽ lạc hậu. Tôi nghĩ điều này rất cần thiết với mọi người và cả thế hệ mai sau", thầy Sơn nói.
Chính sách miễn học phí không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là sự đầu tư vào tương lai của đất nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện.
Tác giả: Vũ Hường-Thiên Lý
Nguồn tin: vov.vn