Trong tỉnh

Lung linh Thành Vinh khi bước vào tuổi 50

Thành phố Vinh năm nay bước sang tuổi 50. Đô thị loại I này đang thay đổi từng ngày, nhìn từ trên cao, nhiều khu phố xinh đẹp sầm uất với nhiều nhà cao tầng đang vươn lên trời xanh....

Năm 2018, thành phố Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh, 10 năm đô thị loại I. Hạ tầng thành phố đang được đầu tư mạnh mẽ, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tạo nên không gian đô thị mới. Một góc thành phố Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn

Đường phố Quang Trung với những tòa chung cư cao tầng hiện đại. Ảnh: Trân Châu

Ngã tư chợ Vinh, một trong những khu đất vàng đắc địa của thành phố ngày càng sầm uất, nhộn nhịp. Ảnh: Phương Khôi

Đường Lê Lợi cũng là một trong những phố "vàng" của thành Vinh.Ảnh: Trân Châu

Còn đây là toàn cảnh chợ Vinh, một địa điểm không thể nhắc tới khi đến thành phố Vinh. Chợ Vinh 'trên bến dưới thuyền", là chợ trung tâm đầu mối của tỉnh Nghệ An, từ đây hàng hóa tỏa đi về các huyện. Ảnh: Phương Khôi

Trung tâm thương mại mới ở gần ngã tư chợ Vinh. Ảnh Trân Châu

Khu đô thị Vinh Tân - khu đô thị kiểu mẫu ở Nghệ An nằm phía tây nam thành phố. Khu đô thị này nằm gần chợ Vinh và ven sông Vinh. Ảnh: Phương Khôi

Thành phố phía ven sông Lam. Ảnh: Sách Nguyễn

Một góc thành Vinh lung linh sắc đêm. Ảnh tư liệu

Trung tâm hành chính thành phố Vinh . Ảnh: Sỹ Minh

Những năm qua thành phố Vinh đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị. Trong ảnh, cầu vượt trên đường 72m Vinh - Hưng Tây đang thi công. Ảnh: Trân Châu

Vẫn còn đó khu Quang Trung cũ do CHLB Đức giúp thành phố Vinh xây dựng từ năm 1976. Những tòa nhà chung cư từng là niềm tự hào của thành phố được đưa vào kế hoạch xây dựng lại cao đẹp hơn. Ảnh: Phương Khôi

Tác giả: Nhóm P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: thành vinh ,lung linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP