Pháp luật

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp giật táo tợn tại tiệm vàng

Tại cơ quan công an, Phan Văn Hiếu khai, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tại tiệm vàng, rồi mang về phòng trọ cất giấu.

Tối 7/3, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng Phan Văn Hiếu (27 tuổi, trú tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 6/3, tại tiệm vàng V.H.V. (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng bỏ chạy sau khi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Đối tượng gây ra vụ cướp giật là một thanh niên đeo kính, bịt khẩu trang giả vờ là người đi mua vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng sơ hở, đối tượng nhanh chóng giật dây chuyền vàng và nhẫn rồi bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Ea Kar đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và huy động công an các xã, thị trấn phối hợp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/3, Công an huyện Ea Kar đã bắt giữ được đối tượng Hiếu và thu hồi toàn bộ số vàng liên quan.

Hiện trường xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Theo Công an huyện Ea Kar, ước tính số dây chuyền, nhẫn vàng mà Hiếu cướp giật có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Cũng theo Công an huyện Ea Kar, Hiếu mới đến huyện Ea Kar thuê trọ, tìm việc làm. Bước đầu, Hiếu khai do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tại tiệm vàng.

Cơ quan công an tiến hành khám xét.

Sau khi cướp giật được tài sản tại tiệm vàng, Hiếu chạy về cất giấu tại phòng trọ của mình trên địa bàn huyện Ea Kar, rồi trở về nhà tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk lẩn trốn thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP