Giải trí

Loạt thành tích ấn tượng của Á khôi Thảo Ly

Không những sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, Á khôi Thảo Ly còn “bỏ túi” loạt thành tích đáng nể trong học tập và cả trên các “đấu trường” nhan sắc.

Vũ Thị Thảo Ly (sinh năm 1999, tại Quảng Ninh), cô được biết tới với danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Thủ đô Hà Nội 2019.

Cô tốt nghiệp ngành Luật của Đại học Văn hoá Hà Nội song lại “lấn sân” sang hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ về bước đi này, Thảo Ly cho biết: “Tôi đến với nghệ thuật một cách rất tình cờ, có thể đó là là cái duyên với nghề. Mỗi một lĩnh vực đều có những điều thú vị riêng, bài học riêng và khi đã chọn thì bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Á khôi Thảo Ly.

Sở hữu sắc vóc quyến rũ nên khi tham gia các “đấu trường” nhan sắc, Thảo Ly nhanh chóng ghi điểm và gây ấn tượng với khán giả. Dù không có chiều cao nổi bật nhưng hotgirl Quảng Ninh vẫn khẳng định được “chất riêng” của mình tại mỗi cuộc thi. “Mình tự tin với chính con người thật của mình”, 9X khẳng định.

Được biết, ngay từ khi đang theo học tại Đại học Văn hoá Hà Nội, Thảo Ly đã xuất sắc giành ngôi vị Á khôi 1 Đại học Văn hoá Hà Nội 2019. Không dừng lại ở đó, nàng Á khôi tiếp tục “chinh chiến” ở những cuộc thi lớn hơn và giành được loạt thành tích ấn tượng như: Á khôi 1 Hoa khôi Thủ đô Hà Nội 2019, Top 10 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Top 15 Miss Grand Việt Nam 2022…

Thảo Ly từng lọt top 10 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022.

Ngoài đời thường, bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, nàng Á khôi còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể. Là gương mặt nổi bật tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Thảo Ly tích cực tham gia các hoạt động của trường và giành được học bổng trong các kỳ học.

Cô từng đoạt giải ba toàn đoàn cuộc thi Luật sở hữu trí tuệ cấp thành phố. Bên cạnh đó, Thảo Ly cũng đang theo học lớp đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp Hà Nội.

Cô từng đoạt giải ba toàn đoàn cuộc thi Luật sở hữu trí tuệ cấp thành phố.

“Tôi quan niệm học mọi lúc, mọi nơi. Nét đẹp của con người, quan trọng nhất là ở vẻ đẹp tri thức. Trong tương lai, có thể tôi sẽ theo đuổi con đường của nghề Luật.

Vì thế, trước tiên, mình cần học hỏi, rèn luyện để trang bị đầy đủ kiến thức, vững bước trên hành trình này”, Thảo Ly nói.

Tác giả: AN NGUYÊN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP