Trong tỉnh

Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023”

Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp nên công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo ra được những điểm nhấn, kịp thời phát hiện, tháo gỡ cơ bản những nút thắt, điểm nghẽn trong công tác CCHC.

Thứ hạng chỉ số CCHC (Par- Index) của tỉnh hằng năm đều tăng (năm 2019 xếp 24/63; năm 2020, xếp thứ 18/63; năm 2021, xếp thứ 17/63; năm 2022 xếp thứ 16/63). Chỉ số PCI của tỉnh năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tăng 21 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh lễ phát động

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó tồn tại được dư luận quan tâm đó là, ở một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là công chức ngành địa chính, đăng kiểm, hải quan... vi phạm đạo đức công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ bị kỷ luật, bị bắt tạm giam.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao: Vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn; việc thực hiện quy định xin lỗi người dân khi giải quyết TTHC quá hạn còn chưa nghiêm; thu thêm các thành phần hồ sơ ngoài quy định; việc thu phí, lệ phí chưa thực sự đảm bảo tính chính xác, minh bạch; tỷ lệ nộp hồ sơ và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 thấp; quá trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước còn chậm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ cấp thiết, khó khăn, lâu dài và thường xuyên. Thực hiện tốt công tác CCHC là giải pháp chính yếu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023, nhằm tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về CCHC, làm thay đổi nhận thức, có cái nhìn đúng đắn về vai trò của công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh là thật sự cần thiết.

Để Cuộc thi được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường học, các cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để Cuộc thi được phổ biến rộng rãi và thu hút đông đảo các thành phần tham gia, hưởng ứng. Quán triệt tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc để tham gia đầy đủ, có chất lượng các bài thi; báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả tham gia trong từng đợt thi diễn ra hàng tuần cho Ban Tổ chức để tổng hợp, đánh giá. Đồng thời, tập hợp những hoạt động cụ thể, hình ảnh đẹp của cơ quan, đơn vị mình trong suốt thời gian tham gia Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức để chia sẻ những hình ảnh, hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc thi, góp phần cổ vũ, lan tỏa ý nghĩa của Cuộc thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng tin tưởng với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng với nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự chung tay hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác CCHC, đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và tăng cường quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Dương Danh Vỹ thông qua thể lệ cuộc thi

Đại diện đoàn viên Hồ Ngân Hạnh hưởng ứng tham gia cuộc thi

Đại diện cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành tham gia thi tại Lễ phát động

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22/5/2023 đến ngày 19/6/2023 tại địa chỉ https://thitructuyen.nghean.gov.vn.

Mỗi tuần có 16 giải thưởng cá nhân (bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích); 04 giải tập thể.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP