Trong tỉnh

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' bên cột mốc biên giới Việt - Lào

Ngày 3/3, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới và Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bên cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào số 405 (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới và Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bên cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào số 405, thuộc khuôn khổ chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2022 do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.

Toàn cảnh lễ chào cờ bên cột mốc số 405 (1)

Chương trình hướng tới chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2022), triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 và thi đua chào mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Dự lễ chào cờ có anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Tham gia hành trình và lễ chào cờ đặc biệt này có 91 hội viên, thanh niên tiêu biểu của Nghệ An. Bên cột mốc quốc giới 405, các bạn trẻ đã được đại diện Đồn Biên phòng Nậm Cắn giới thiệu về cột mốc 405.

Cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào số 405 là mốc đôi cùng số cỡ đại, làm bằng đá granit nguyên khối, cắm bên bờ suối Nậm Cắn. Cột mốc số 405 (1) cắm trên bờ suối Nậm Cắn phía Việt Nam (cạnh đường quốc lộ số 7), cách đường biên giới theo hướng đường nối liền với cột mốc số 405 (2) - cắm bên bờ suối Nậm Cắn phía Lào, là 53,65m.

Cột mốc 405 thuộc địa bàn hai tỉnh Nghệ An (Việt Nam) - Xiêng Khoảng (Lào) là một trong những biểu tượng quốc gia của hai nước và là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cột mốc số 405 (1) cắm bên bờ suối Nậm Cắn phía Việt Nam.

Bên cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc và thắm tình đoàn kết Việt Nam - Lào, đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi lễ chào cờ. Lần lượt, giai điệu của Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca được ngân vang.

Đoàn viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ

Tác giả: Xuân Tùng - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP