Giáo dục

Ký túc xá sinh viên, nhà thực hành của trường đại học bỏ hoang

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có kết luận chỉ đạo xử lý hàng loạt các công trình bỏ hoang. Trong đó, có dãy nhà ký túc xá và khu thực hành mầm non của Trường Đại học Hồng Đức cũ.

Sau thời gian dài bỏ hoang, xuống cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra kết luận, giao Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh này chỉ đạo thực hiện các thủ tục để bàn giao khu đất ký túc xá và khu thực hành trường mầm non, thuộc Trường Đại học Hồng Đức cũ (đường Lê Lai, phường Đông Sơn) cho thành phố Thanh Hóa sử dụng.

Nhiều năm qua, hàng chục căn phòng ở khu ký túc xá và khu thực hành mầm non Trường Đại học Hồng Đức cũ tại đường Lê Lai (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đó, thành phố Thanh Hóa sẽ rà soát và lên phương án để sử dụng khu đất nói trên, đầu tư xây dựng, cải tạo làm trường học, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân phường Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Năm 2015, Trường Đại học Hồng Đức chuyển về cơ sở mới tại phường Đông Vệ (thành phố Thanh Hóa), đồng thời, bàn giao lại cơ sở cũ cho Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Sau khi Trường THPT Chuyên Lam Sơn chuyển về đây, do công năng và nhu cầu sử dụng khác với Trường Đại học Hồng Đức nên 2 dãy nhà ký túc xá sinh viên 4 tầng và khu thực hành mầm non không sử dụng đến, dẫn đến tình trạng bỏ hoang, xuống cấp.

Theo ghi nhận, toàn bộ khu ký túc xá 4 tầng và khu thực hành mầm non cỏ dại mọc um tùm. Các phòng ở sinh viên hoang tàn, xuống cấp. Nhiều vách tường bị bong tróc, hư hỏng, một số hạng mục như lan can cầu thang, cột kèo trơ khung sắt…

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

Dọc khu hành lang ở ký túc xá hoang tàn, nhếch nhác.

Hệ thống cột, lan can cầu thang bong tróc, trơ khung sắt.

Một phần mái che ở sảnh trước của khu ký túc xá bị bong tróc, để lộ rõ phần cốt thép, bê tông.

Phía bên trong phòng ở, nhiều vị trí cột, kèo cũng trong tình trạng tương tự.

Khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác tại các phòng ở của sinh viên trước đây.

Khu vực hành lang tầng 1 ký túc xá trở thành nơi nuôi gà.

Khu vực nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng, ngổn ngang rác thải.

Không chỉ khu ký túc xá, hai dãy nhà thực hành mầm non cũng đang bị bỏ hoang, xuống cấp.

Hệ thống nhà xử lý nước xập xệ, bỏ hoang.

Khu vui chơi, vườn hoa, cây cảnh tại khu thực hành mầm non trở thành bãi cỏ hoang mọc um tùm.

Sảnh trước ở ký túc xá nhếch nhác, cỏ mọc um tùm sau thời gian dài bỏ hoang.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP