Trong tỉnh

Nghệ An: Không tháo dỡ biệt thự xây trên đất rừng để chờ… hợp thức hóa

Sau khi phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ đối với chủ đầu tư xây dựng trái phép biệt thự trên đất rừng, mới đây lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) bất ngờ cho biết, chưa buộc tháo dỡ công trình nói trên, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư… hợp thức hóa thủ tục.

Công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại xã Thanh Mai. Ảnh: PV

Ngày 1.12, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, đối với công trình xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất tại xã Thanh Mai, UBND huyện chưa tổ chức tháo dỡ, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục.

“Huyện đã xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, trong văn bản trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có ý đó (tạo điều kiện cho chủ đầu tư hợp thức hóa - chú thích của phóng viên), nên chúng tôi chưa tổ chức tháo dỡ”, ông Lê Đình Thanh nói.

Phóng viên trao đổi cách làm như trên liệu có tạo ra tiền lệ chủ đầu tư cứ xây dựng trái phép, rồi được cơ quan chức năng tạo điều kiện hợp thức hóa thủ tục hay không, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương không bình luận.

Trước đó, vào đầu năm 2019, UBND huyện Thanh Chương ban hành quyết định xử phạt 20 triệu đối với ông Cao Trọng Hồng ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, buộc trả lại hiện trạng ban đầu.

Ông Cao Trọng Hồng được UBND huyện Thanh Chương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD797021, có diện tích 69.129m2 tại xã Thanh Mai với mục đích đất rừng sản xuất.

Đến tháng 10.2017, ông Hồng xây dựng nhà ở và 1 công trình chăn nuôi tại khu đất được cấp.

Công trình bao gồm nhà sàn cao 2 tầng, dài 43,4m, rộng 8,7m; sảnh dài 16m, rộng 6,7m; diện tích xây dựng 485m2, tổng diện tích sàn 970m2. Kết cấu bằng bêtông cốt thép kiên cố, bao che bằng tường gạch, sàn tầng 2 đổ bêtông, mái lợp tôn.

Công trình chăn nuôi cao 4,5m2, rộng gần 300m2, kết cấu khung thép, tường xây bằng gạch táp lô.

Ông Cao Trọng Hồng đã tiến hành xây dựng các công trình bắt đầu từ tháng 10.2017, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4.2018. Quá trình xây dựng không báo cáo địa phương, không được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều đáng nói là mặc dù chủ sử dụng đất xây dựng trái phép rầm rộ và diễn ra trong thời gian dài, nhưng chính quyền xã Thanh Mai vẫn không lập biên bản xử lý.

Vào tháng 7/2019, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho hay: Sau khi huyện yêu cầu tháo dỡ, chủ sử dụng đất xin lùi thời gian tháo dỡ do… thiếu nhân lực, phương tiện.

Một thời gian sau, ông Thanh lại cho biết vẫn chưa thực hiện cưỡng chế tháo dỡ vì còn phải rà soát lại các hồ sơ, thủ tục.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP