Pháp luật

Kẻ trộm đột nhập đâm gục cháu chủ nhà

Vui đột nhập vào nhà một người dân ở Hà Nội từ tầng 2. Tại đây, kẻ trộm bị cháu chủ nhà phát hiện nên anh ta dùng dao đâm gục nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Vui (26 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Vui cho biết bản thân không có công ăn việc làm, không có thu nhập. Khi cần tiền tiêu và trả nợ, anh ta nảy sinh ý định trộm cắp.

Nguyễn Minh Vui. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chiều 17/11, Vui mặc quần áo kín, đeo khẩu trang, mang theo người một con dao rồi đi lang thang ở thị xã Sơn Tây, tìm mục tiêu đột nhập trộm tài sản.

Rạng sáng 18/11, Vui lẻn vào nhà anh N.V.Q. (37 tuổi) ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây. Khi ở tầng 2, bị anh N.Đ.M. (cháu chủ nhà) phát hiện nên Vui rút dao, đâm nhiều nhát vào người anh này khiến nạn nhân trọng thương.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án Giết người, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Vui.

Ngày 22/11, Vui đến trụ sở Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đầu thú.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP