Trong tỉnh

Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

Sáng 18/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Nhật Minh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các vị Đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đại diện Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã: Phúc Thọ (Nghi Lộc), Diễn Thành (Diễn Châu) và phường Hà Huy Tập (TP Vinh).

Quang cảnh hội nghị

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thi An Chung nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội là dịp để đánh giá về công tác tiếp xúc cử tri trong thời gian qua; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thi An Chung đề nghị các vị đại biểu tham dự hội nghị hôm nay tích cực phát biểu, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung đánh giá khách quan kết quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian qua, tập trung về công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trong thời gian tới; việc phối hợp giữa MTTQ, HĐND, UBND các cấp trong tiếp xúc cử tri; các hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp Quốc hội như tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến, tiếp xúc cử tri nhiều cấp, tiếp xúc cử tri chuyên đề; đối tượng, thành phần tham dự tiếp xúc cử tri; công tác phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri ở các địa phương.

Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, rút ra những bài học thiết thực có thể vận dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trong thời gian tới. Đề xuất các giải pháp, những kiến nghị với Trung ương, với tỉnh những vấn đề cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thời gian tới, qua đó đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Nhật Minh báo cáo công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Nhật Minh cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, trên cơ sở Kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) và để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai linh hoạt việc TXCT của đại biểu Quốc hội thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị TXCT trực tiếp và trực tiếp kết hợp trực tuyến; báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tại kỳ họp HĐND tỉnh được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri thuận tiện theo dõi và báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã có hình thức thích hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri địa phương gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện, xã tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 02 đợt” (trước và sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV), với 22 lượt Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp huyện tổ chức một số Hội nghị TXCT hai cấp, ba cấp giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong việc bố trí và tiếp nhận, tổng hợp, trả lời ý kiến của cử tri.

Đại biểu Quốc hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử, thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời. Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giải đáp, trả lời cử tri ngay tại Hội nghị TXCT.

Việc xây dựng Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, phân loại đúng theo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Đến nay, 85,9% kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương và 100% kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được trả lời. Nhiều kiến nghị đã được giải quyết thấu đáo, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay mới chỉ thực hiện tại nơi ứng cử trước và sau kỳ họp, chưa tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng cử tri. Trong công tác tổ chức TXCT chưa có sự thống nhất giữa các địa phương. Đa số các Hội nghị TXCT chưa thu hút được sự tham gia đông đảo cử tri ở xóm, khối, bản, những người trong độ tuổi lao động mà đối tượng cử tri chủ yếu là cán bộ xóm, khối, bản, đoàn thể, người già, có những “cử tri chuyên nghiệp” vì vậy việc ghi nhận ý kiến, kiến nghị cử tri chưa bao quát, toàn diện. Nhiều cử tri kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, chưa có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung, chương trình kỳ họp hoặc xây dựng chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, chất lượng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của một số đơn vị MTTQ cấp huyện chưa cao, chưa phản ánh đầy đủ kiến nghị cử tri. Một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa đúng trọng tâm, chưa có giải pháp, lộ trình thực hiện...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh điều hành hội nghị

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Vinh phát biểu tham luận về công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp trên địa bàn thành phố

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quỳ hợp phát biểu tham luận về công tác phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri như chủ động xây dựng kế hoạch sớm, đảm bảo đúng thời gian quy định, bố trí khoa học. Đặc biệt là việc tiếp xúc cử tri nên để bố trí sắp xếp các sở, ban, ngành tham dự cùng ĐBQH, HĐND cấp tỉnh để có thể tiếp thu trực tiếp, trả lời những vấn đề cụ thể tại hội trường. Trong quá trình báo cáo với cử tri tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu Quốc hội cần thông tin cho cử tri những vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm liên quan đến các kỳ họp để cử tri hiểu rõ.

Về hình thức tiếp xúc cử tri cần phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường thực hiện tiếp xúc cử tri theo ngành, lĩnh vực. Tuỳ vào các nội dung liên quan đến kỳ họp, hoặc căn cứ tình hình thực tiễn, cần lựa chọn nội dung trọng tâm về thời sự, có ý nghĩa chính trị - xã hội đối với tỉnh và đất nước, là những vấn đề bức xúc đang được đông đảo cử tri quan tâm để lựa chọn làm nội dung tiếp xúc cử tri... Trước các kỳ tiếp xúc cử tri, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kế hoạch, thời gian, địa điểm, thành phần để nhân dân biết cùng tham gia.

Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri ở các địa phương; các kiến nghị, đề xuất nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị quan tâm đến vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham gia tại hội nghị. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị Đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề xử lý giải quyết cụ thể kiến nghị của cử tri, phải giải thích những vấn đề mà cử tri quan tâm; ứng dụng tốt công nghệ thông tin và sử dụng nhiều kênh thông tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri; nghiên cứu thời điểm, địa điểm tiếp xúc cử tri phù hợp với thực tiễn để tạo điều kiện tối đa cho cử tri tham gia; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, chuyên đề;…

Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Đức Thuận tiếp thu nghiêm túc và lĩnh hội những ý kiến của các đại biểu để chỉ đạo hoạt động tiếp xúc cử tri hiệu quả hơn

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu, đồng thời mong muốn Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo quy định; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và gửi chương trình tiếp xúc cử tri xuống địa phương một cách sớm nhất; chủ động nắm chắc các nội dung để thông tin cho các cử tri được biết; đa dang hóa các hình thức tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp, đề xuất các chuyên đề để tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri được tốt hơn. Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thông tin kịp thời những vấn đề mà dư luận ở địa phương quan tâm để cho đại biểu Quốc hội nắm bắt kịp thời; lựa chọn địa điểm tiếp xúc cử tri phù hợp, cố gắng tạo thuận lợi nhất cho cử tri tham gia; nắm chắc tình hình ở cơ sở; đồng thời tổng hợp phân loại những vấn đề cử tri kiến nghị; quan tâm đến vấn đề giải quyết ý kiến, kiến nghi của cử tri.

Tác giả: HB

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP