Thế giới

Hỏa hoạn tại Bangladesh khiến 8.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày hôm qua (6/1) tại một khu trại tị nạn tập trung đông người Rohingya ở Bangladesh đã khiến khoảng 8.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Hơn 1.000 ngôi nhà tạm bợ đã bị phá hủy trong vụ cháy bùng phát lúc 3 giờ sáng, giờ địa phương ngày 6/1 (tức 21 giờ, giờ GMT cùng ngày).

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn cũng như chưa có báo cáo về thương vong liên quan tới vụ việc.

Hỏa hoạn tại một trại tị nạn ở Bangladesh khiến 8.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh: Reuters

Hơn một triệu người tị nạn Rohingya đang sống trong các trại tị nạn ở Cox's Bazar, Bangladesh. Một trận hỏa hoạn lớn hồi tháng 3/2021 cũng từng cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người và phá hủy hơn 10.000 ngôi nhà tạm bợ.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP