Xã hội

Hình ảnh căn nhà 4 tầng ở TP HCM bị sập, 2 người bị đá đè chân

Cảnh sát đã đưa 5 người ra ngoài trong vụ sập nhà 4 tầng ở TP HCM.

Đến 15 giờ 30 chiều 24-9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ sập nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, TP HCM.

Hẻm 133, đường Bình Qưới được phong tỏa.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30, căn nhà 4 lầu, diện tích khoảng 200 m2 ở hẻm 133, đường Bình Qưới, phường 27, quận Bình Thạnh bất ngờ đổ sụp, khoảng 10 cột cốt thép bị gãy... có khoảng 5 người đang làm việc bên trong

Kẹt xe nghiêm trọng ở các tuyến đường vệ tinh.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM điều động xe, phương tiện cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Công tác cứu hộ được triển khai ở căn nhà 4 tầng.

Cảnh sát sau đó đưa được 3 ngoài ra ngoài, họ bị thương nhẹ. Còn 2 người bị đá đè chân nên công tác khó khăn hơn.

Công tác sơ cứu nạn nhân.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, Cảnh sát tiếp tục đưa 1 người ra ngoài và cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân tò mò tụ tập.

Tiếp đến 15 giờ 30, người cuối cùng đã được đưa lên nhưng ban đầu cho thấy bị thương nặng.

5 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bình Thạnh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Người dân tụ tập quan sát vụ việc.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc PC07, trực tiếp chỉ huy hiện trường, triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt.

Lực lượng đã triển khai thang sắt, xà beng, kiềm cộng lực, xẻng để đào bới, tìm kiếm nạn nhân do căn nhà đổ sập có nhiều khung thép nằm ở trên.

Lực lượng cứu hộ Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc PC07 cũng triển khai máy cắt banh thủy lực đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường đống đổ nát.

Bà Đào Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND phường 27, quận Bình Thạnh thông tin đây là ngày đầu tiên sửa chữa căn nhà trên thì xảy ra sự cố. Nguyên nhân là nhà bị nghiêng, chủ nhà gọi thợ đến sửa chữa, sau đó họ đã khoan vào phần móng dẫn đến sập hoàn toàn căn nhà.

Trước đó, chủ nhà có làm đơn gửi đến UBND phường 27 xin làm lại lót nền nhà.

Cảnh sát triển khai công tác cứu hộ.

Công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP