Du lịch

Giới trẻ thích thú check in trong vườn cúc sao băng giữa lòng Hà Nội

Vườn cúc sao băng rộng 1 ha tạo nên khung cảnh thơ mộng như trời Âu giữa lòng Hà Nội.

Cúc sao băng có tên khoa học là Thymophylla. Nó có nhiều tên gọi khác nhau như hoa cúc bi, hoa sao băng, hoa cúc rủ. Vì đặc điểm của nó là cúc rủ, vàng ươm, nhỏ xinh nên mới có những tên gọi như vậy.

Tại Hà Nội, đang có một vườn cúc sao băng rộng lớn bạt ngàn với diện tích tới 1 ha tạo nên khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp.

Anh Trương Thế Hùng (Chủ vườn Thảo nguyên hoa Long Biên, Thạch Cầu) cho biết: "Đây là một loại cúc, cũng mang tên gọi là hoa bi sao băng. Nó có nguồn gốc từ nam miền Trung Texas và miền Bắc Mexico. Ở Việt Nam, hoa cúc này được phân bố chủ yếu ở rừng nhiệt đới. Hiện nay, nông nghiệp phát triển cùng khoa học kỹ thuật, hoa cúc được trồng phổ biến ở miền Nam. Miền Bắc cũng đang du nhập nhưng không nhiều và không được trồng thành diện tích lớn mà chủ yếu trồng thành những giỏ hoa treo".

"Để có vườn hoa này, chúng tôi đã ươm cây, gieo từ hạt cách đây 4-5 tháng. Hoa nở rực rỡ nhất vào mùa hè nhưng lại thời tiết Hà Nội vừa qua hợp với đặc tính của cúc sao băng nên đồng hoa này đã nở rộ vào đúng dịp Thu Hà Nội đang đẹp nhất", anh Hùng chia sẻ thêm.

Khu vườn diện tích 1 ha với hơn 50 nghìn cây hoa cúc sao băng đang nở rộ ở độ đẹp nhất.

Những ngày vừa qua, Hà Nội với những đợt nắng thu đẹp càng làm tô thêm vẻ đẹp của cúc sao băng, nhiều bạn trẻ đã tìm đến vườn hoa để ghi lại những bức hình lung linh.

“Nhóm mình có tìm hiểu trước, sau đó cùng thống nhất chọn trang phục sáng màu để phù hợp với bối cảnh. Với không gian đẹp như thế này thì không khó để mọi người có một bức ảnh ưng ý", Bùi Thu Phương (sinh viên trường ĐH Phương Đông) chia sẻ.

Các cô gái thỏa sức “thả dáng” giữa khu vườn rợp sắc vàng.

Nhiều em nhỏ thích thú vui chơi trong vườn hoa rộng lớn.

Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới cho các cặp đôi.

Cúc sao băng hay cúc bi là loại cây thân thảo. Với chiều cao trung bình từ 15 – 30cm, cúc bi có dáng rủ xuống, thân cong hướng xuống mặt đất.

Tuy nhiên, một điều tạo nên vẻ thanh cao cho loài hoa này là dù thân rủ nhưng những bông hoa lại phát triển theo hướng vươn lên cao, đón ánh sáng mặt trời.

Người ta gọi là cúc bi cũng bởi vì vẻ nhỏ xinh của nó. Hoa và lá đều nhỏ trên một thân cây mảnh. Cũng giống như nhiều loài cúc khác, loại cúc này có màu vàng rực rỡ, hoa có nhiều cánh nhỏ, sau khi lớn lên lộ những nhụy hoa màu vàng to ở giữa bông hoa, ẩn chứa rất nhiều hạt hoa ở trong đó.

Loài hoa này có thể mọc được ở trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt và cũng có thể mọc và sinh trưởng tốt ở trên vách đá, sườn núi. Do vậy, cúc sao băng được trồng ở nhiều nơi và trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Đây là loài ưa nắng, rở rộ vào mùa hạ với màu vàng ươm, tươi tắn. Sau khoảng 1-1,5 tháng, cây sẽ ra hoa vàng rực rỡ. Một trong những điểm chung của các loại hoa cúc là sớm nở chóng tàn. Hiện nay, vườn Cúc Sao Băng tại Thảo Nguyên hoa Long Biên đang ở dịp nở rộ rực rỡ nhất.

Tác giả: Phạm Trọng Tùng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP