Trong tỉnh

Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội Quốc hội khảo sát tại huyện Quỳnh Lưu

Chiều 4/3, Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội (Quốc hội) do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Quỳnh Thạch và xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2023 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình từ năm 2015 đến năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Thạch.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi khảo sát, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và lãnh đạo các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch cho biết: Công tác bình đẳng giới ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận. Việc thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn huyện đã nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cho mọi người dân ở cộng đồng, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Vì vậy, công tác bình đẳng giới được xã hội hóa ngày càng cao.

Lãnh đạo xã Quỳnh Hậu báo cáo tình hình triển khai trên địa bàn xã

Cấp uỷ, chính quyền cấp huyện và xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động Bình đẳng giới; nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện về việc thực hiện Bình đẳng giới ngày càng được nâng lên. Trong từng gia đình, sự bình đẳng về quyền lợi học tập, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, nuôi con của phụ nữ đã được cải thiện; vị thế, vai trò của phụ nữ được khẳng định trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Các kết quả thực hiện bình đẳng giới của huyện đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình theo đúng các quy định. Việc đăng ký kết hôn trong những năm qua trên địa bàn toàn huyện được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định về độ tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ năm 2015 – 2023, trên địa bàn huyện có 18.701 trường hợp mới đăng ký kết hôn, 2.138 trường hợp đăng ký lại; không có trường hợp nào tảo hôn. 100% các xã, thị trấn đã áp dụng hệ thống phần mềm hộ tịch nên dữ liệu hộ tịch cũng được lưu trữ lâu dài, tránh được sai sót, chồng chéo.

Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật được triển khai đa dạng, linh hoạt với các hình thức như Hội nghị tuyên truyền, tập huấn; phát hành tờ rơi, tờ gấp ở cơ sở; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật hôn nhân và gia đình trực tuyến trên mạng Internet, thu hút được hơn 5.000 lượt người tham gia… Trong năm 2015-2018, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý giải quyết 2.814 vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình; 100% các vụ việc ly hôn đều được thực hiện hòa giải tại Tòa án ít nhất 2 lần/vụ việc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có khi còn hạn chế; việc bố trí sử dụng cán bộ nữ tuy đã được quan tâm nhưng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý chưa cao. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa được thực hiện một cách thực chất và đúng quy định, nhất là trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. ...

Huyện Quỳnh Lưu và các xã kiến nghị thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Quan tâm nguồn lực, kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động công tác bình đẳng giới ở các cấp trên địa bàn toàn huyện. Hỗ trợ các chương trình dự án lồng ghép giới cho cơ sở, chính sách cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực…

Đồng thời, cụ thể hóa tiêu chí căn cứ ly hôn theo quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (cụ thể hóa thế nào là hành vi bạo lực gia đình đến mức nào thì được xem là căn cứ cho ly hôn). Có quy định cụ thể để hạn chế nạn tảo hôn, trong đó có hình thức xử lý những trường hợp đăng ký khai sinh cho con khi bố, mẹ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Quy định về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cần chặt chẽ hơn để tránh tình trạng không đủ điều kiện vẫn mang thai hộ, mang thai hộ vì mục đích thương mại…

Thành viên đoàn công tác đề nghị huyện Quỳnh Lưu và các xã rà soát lại các số liệu trong các báo cáo

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng trao đổi về các chỉ tiêu trong thực hiện các chính sách về bình đẳng giới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đánh giá cao những kết quả huyện Quỳnh Lưu và các xã đạt được thời gian qua; đồng thời, đề nghị các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch và huyện Quỳnh Lưu bổ sung các số liệu trong các bảng biểu; hoàn thiện báo cáo gửi đoàn khảo sát.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP