Giáo dục

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

Ngày 31/10, trên mạng xã hội lan truyền clip vụ việc phụ huynh học sinh phản ánh giáo viên chủ nhiệm của lớp 1C trường Tiểu học Khám Lạng dùng thước kim loại đánh cháu Tống Thị Kim Ngân, sinh năm 2017 dẫn đến bầm tím ở bả vai trái.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 9h00’ ngày 31/10, cô Phạm Thị Nguyệt là giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, Trường Tiểu học xã Khám Lạng đang dạy tiết học Tiếng Việt tại lớp 1C. Do nhiều học sinh không tập trung, tiếp thu bài chậm, áp lực của bài học nhiều nội dung, cô Nguyệt đã nóng giận dùng thước nhôm đánh 1 cái vào vai cháu Tống Thị Kim Ngân, sinh năm 2017.

Phụ huynh phản ánh, cô giáo lớp 1C, Trường tiểu Khám Lạng đánh học sinh dẫn đến bầm tím bả vai

Đến khoảng 19h30’ ngày 31/10/2023, ông Tống Kim Rõ, sinh năm 1979, là ông họ của cháu Ngân (ông Rõ là em ruột của ông Tống Kim Điểu - ông nội của cháu Ngân) phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook phản ánh việc cháu Ngân bị giáo viên Trường Tiểu học xã Khám Lạng đánh bầm tím.

Ngay khi biết thông tin, đến khoảng 20h00’ cùng ngày, Ban Giám hiệu nhà trường cùng cô Phạm Thị Nguyệt đã đến thăm và xin lỗi gia đình cháu Ngân tại thôn Đào Lạng, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam. Lúc này, gia đình cháu Ngân có cả ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ của cháu Ngân.

Sau khi làm việc, gia đình cháu Ngân đã nhận lời xin lỗi của cô Nguyệt và Ban Giám hiệu nhà trường. Gia đình cháu Ngân thống nhất thông cảm, bỏ qua vụ việc trên, đề nghị nhà trường không xử lý cô giáo đến mức phải kỷ luật, không đề nghị cô Nguyệt và nhà trường phải đền bù thiệt hại.

Tuy nhiên, phía gia đình đề nghị nhà trường nhắc nhở cô giáo, rút kinh nghiệm sâu sắc, không để tái diễn vụ việc và mong muốn sự việc dừng lại để không ảnh hưởng tới tâm lý của cháu Ngân.

Ngày 1/11 cháu Ngân vẫn đến lớp học bình thường

Liên quan đến việc này, ông Tạ Viết Hùng, Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 1/11, Sở đã có văn bản đề nghị UBND huyện Lục Nam xem xét, làm rõ vụ việc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ông Vũ Trí Khôi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết, nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh.

"Hiện tại, cháu Ngân vẫn đi học bình thường, chúng tôi đã tạm thời đình chỉ về mặt công việc đối với cô Nguyệt chờ đến khi cơ quan chức năng có kết quả rõ ràng thì sẽ xem xém, làm rõ trách nhiệm" - vị Hiệu trưởng nói.

Tác giả: Văn Giang

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP