Pháp luật

Điều tra vụ 12 ngư dân trình báo bị tấn công bằng bom xăng, súng tự chế trên biển

Ngày 12/11, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vào cuộc xác minh, điều tra việc tàu cá cùng 12 ngư dân ở tỉnh Kiên Giang bị tấn công khi đang hoạt động trên biển.

Theo nguồn tin, hiện BĐBP tỉnh Cà Mau đang phối hợp BĐBP tỉnh Kiên Giang, các lực lượng khác khẩn trương điều tra vụ việc. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong 3 tàu cá bị tấn công.

Trước đó, anh Phạm Văn Đồng (30 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đã gửi đơn trình báo về việc tàu cá cùng 12 ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển đến các cơ quan chức năng.

Theo trình bày của anh Đồng, vào khoảng 1 giờ 45 ngày 8/11, tàu cá của anh cùng 2 tàu cá khác với tổng cộng 12 ngư dân hoạt động tại vùng biển tỉnh Cà Mau.

Lúc đó, bất ngờ có 3 phương tiện áp sát, những người trên đó đã dùng bom xăng ném, súng tự chế bắn vào những người đi trên 3 tàu cá.

Khoảng 10 phút sau, họ đã bỏ đi. Lúc này, các ngư dân lo dập lửa cháy do bom xăng và sơ cứu cho những người bị thương.

Các ngư dân bị tấn công gây thương tích.


Vụ tấn công khiến ngư dân N.V.M (30 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên) bị bắn trúng chân, ngư dân L.T.V (45 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc) bị đạn bắn xuyên bắp chân, còn ngư dân Đ.V.Đ (51 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên) bị đạn bắn vào mặt.

Theo các ngư dân, nguyên nhân có thể là những người lạ mặt không cho khai thác ở vùng biển đó, để họ 'bán' ngư trường.

Hiện 3 ngư dân bị thương đã được phẫu thuật và sức khoẻ dần ổn định.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP