Thế giới

Đao phủ IS bị xe tăng bắn chết ở Syria

Đao phủ gốc Indonesia khét tiếng của phiến quân bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét của dân quân Syria được Mỹ hậu thuẫn.

Muhammad Saifuddin (áo đen, trái) trong một vụ hành quyết con tin phương Tây ở Syria năm 2016. Ảnh: Metro.

"Saifuddin bị tiêu diệt bởi mảnh đạn pháo xe tăng dân quân Syria trên chiến trường", phát ngôn viên cảnh sát Indonesia Dedi Prasetyo ngày 12/2 nói với AP, nhắc tới Muhammad Saifuddin, kẻ được mệnh danh là "đao phủ" của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Prasetyo cho biết Saifuddin, công dân gốc Indonesia, bị giết hồi cuối tháng 1 tại khu vực phía đông tỉnh Deir Ezzor, nơi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đang tiến hành chiến dịch truy quét IS khỏi các vị trí cố thủ cuối cùng tại Syria.

Muinudinillah Basri, anh của Saifuddin, xác nhận về cái chết của em trai thông qua một ứng dụng nhắn tin. "Có một bức ảnh chụp phần thi thể của Saifuddin và tôi đã nhận ra nó", Basri khẳng định.

Saifuddim từng giữ vai trò tuyển trạch viên, chuyên tuyển mộ người nước ngoài gia nhập IS. Y cũng xuất hiện cùng hai phiến quân khác trong video hành quyết nhà báo Nhật Bản Kenji Goto năm 2016. Chính quyền Mỹ hồi tháng 8/2018 liệt Saifuddin vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Tỉnh Deir Ezzor nằm ở phía đông Syria là nơi cố thủ cuối cùng của IS sau hàng loạt thất bại trên chiến trường. Quân đội Mỹ đang nỗ lực hỗ trợ SDF tiêu diệt hoàn toàn IS ở khu vực này trước khi lính Mỹ rút hoàn toàn khỏi Syria theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Vị trí tỉnh Deir Ezzor (Deir al-Zour) của Syria. Đồ họa: BBC.



Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP