Xã hội

Danh tính nạn nhân thương vong vụ xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai

Liên quan vụ xe khách va chạm với ô tô tải, sau đó lao thẳng vào một nhà dân ở Gia Lai, 2 người đã tử vong, 8 người khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh này.

Lực lượng công an đến phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 2/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đang tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 (địa phận phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai).

Theo đó, hai người tử vong thời điểm xảy ra tai nạn gồm ông Phan Văn Nguyện (SN 1947, trú Đức Thọ - Hà Tĩnh) và tài xế xe khách là Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, trú thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

8 nạn nhân bị thương gồm: Phạm Đức Kiện (SN 1979, Trực Ninh, Nam Định) bị chấn thương sọ não, đa chấn thương; Lương Thị Hà (SN 1992, Ea H’leo, Đắk Lắk) bị chấn thương sọ não; Võ Tá Biểu (SN 1965, Cư Kuin, Đắk Lắk) chấn thương sọ não, đa chấn thương; Hà Thị Tâm (SN 1980, Ea H’leo, Đắk Lắk) bị thương bàn tay, chấn thương cột sống thắt lưng và khung chậu; Chu Quang Huy (SN 1969, Cư Kuin, Đắk Lắk) bị thương bàn tay, sang chấn đầu; các anh Lê Thanh Tùng (SN 1982, TP. Vũng Tàu), Quách Văn Hoàng (SN 2007, Ea H’leo, Đắk Lắk) và chị Phùng Thị Tuyết (SN 1987, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đều bị chấn động não.

Đầu xe khách tông vào nhà dân

Ô tô tải liên quan đến vụ tai nạn

Trước đó, Tiền Phong đưa tin: Khoảng 12h15 ngày 2/4, xe khách biển số 47B-022.30 chạy tuyến Đăk Lăk-Hà Nội, trên xe có 1 tài, 1 phụ và 24 hành khách, di chuyển trên quốc lộ 14 hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa phận ngã 3 La Sơn, phường Chi Lăng, TP.Pleiku đã xảy ra va chạm với xe tải ben (xe Howo) mang biển kiểm soát 81C-187.87 di chuyển theo hướng xã Ia Tiêm (Chư Sê) đi quốc lộ 19. Sau va chạm, xe khách đã đâm thẳng vào một nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Tác giả: Tiền Lê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP