Pháp luật

Đâm bạn cùng quê thủng bụng rồi trốn sang Campuchia

Tòa án nhân dân và Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Bạch Đình Đức (SN 1989, trú tại tổ dân phố Quang Trung, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.

77d314t6310l0
Đối tượng Bạch Đình Đức tại Cơ quan Công an huyện Hương Khê.

Khoảng 8h ngày 25/1/2009, Bạch Đình Đức về quê nội ở xóm Tân Trung, xã Phương Mỹ (Hương Khê) chơi; khi đi đến khu vực cầu phao thuộc xã Phương Mỹ thì gặp nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Thuật, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Mạnh, Cao Xuân Hùng (đều trú tại thôn Tân Hạ, xã Phương Mỹ), chặn lại để nói chuyện.

Một lát sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Đức cầm con dao bấm dài khoảng 15cm thủ sẵn trong túi quần đâm 1 nhát vào mông bên trái, một nhát vào bụng Nguyễn Văn Thuật khiến người này bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bạch Đình Đức bỏ chạy, rồi trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam sinh sống; một thời gian sau thì sang Campuchia lẩn trốn.

Đến ngày 14/9/2009, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã Đức về tội cố ý gây thương tích.
Bằng các biện pháp vận động, thuyết phục từ phía gia đình, CQĐT Công an huyện Hương Khê, ngày 7/3/2017, Bạch Đình Đức đến Công an huyện Hương Khê đầu thú.

Tại phiên tòa, Bạch Đình Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê phạt Đức 36 tháng tù giam.

Tác giả bài viết: Đức Quyền – Việt Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP