Du lịch

Đà Lạt giảm giá nhiều điểm tham quan, Hòn Mun dừng đón khách

Nhiều điểm du lịch ở Lâm Đồng giảm giá vé 10-50% nhân lễ hội cỏ hồng còn Hòn Mun dự kiến đón khách trở lại dịp Tết âm lịch.

Đà Lạt

Hội cỏ hồng Đà Lạt lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Lạt và Đan Kia - Suối Vàng ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, từ ngày 24/11 đến 3/12. Trong dịp này, một số điểm du lịch nổi tiếng sẽ giảm giá vé cho du khách.

Đồi cỏ hồng ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh: Khánh Hương.

Khu du lịch Lang Biang giảm 10% giá vé vào cổng, vé hiện tại là 30.000 đồng/ người). Vé vào Thung Lũng Vàng giảm 50%, hiện tại 40.000 đồng/ người. Vé vào làng Cù Lần là 60.000 đồng, sẽ được giảm 30% cho các công ty du lịch kết hợp với công ty Mắt Đỏ trong chương trình mùa hội cỏ hồng.

Đến Đà Lạt mùa cỏ hồng, du khách còn được tham gia vào các chương trình như Ngày hội văn hóa bản địa "Bản sắc đại ngàn", Gala ẩm thực Tây nguyên và Lễ hội văn hóa bản địa "Đêm người Lạch" ở Lạc Dương...

Đây là hoạt động trước thềm Festival Hoa Đà Lạt. Đường bay Đà Lạt - Bangkok cũng sẽ được mở ngày 18/12 để chào mừng sự kiện này. Mỗi tuần sẽ có 4 chuyến bay khứ hồi kết nối hai thành phố, với giá vé khởi điểm là 68.000 đồng, chưa gồm thuế phí.

Nha Trang

Hòn Mun là điểm lặn ngắm san hô nổi tiếng ở Nha Trang. Ảnh: DLVN.

Từ sau ảnh hưởng của bão số 2, Hòn Mun ở Nha Trang hiện vẫn dừng đón khách. Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, khu du lịch này dự kiến đón khách trở lại trước Tết âm lịch sau khi nâng cấp, sửa chữa. Hiện đơn vị này hoàn tất việc khảo sát thiết kế, trình lên UBND TP Nha Trang phê duyệt

Trước đó, cầu tàu lên đảo dài 15 m bị đánh sập. Nhà trung tâm thông tin du khách, chòi nghỉ bị tốc mái. Quầy lưu niệm bị gió cuốn. Đường nội bộ hư hỏng nặng. Nhiều rạn san hô ở độ sâu 3 - 4 m bị sóng đánh gãy khoảng 50%. Mỗi ngày, hòn đảo này đón gần 1.500 khách du lịch.

Lặn biển ngắm san hô trong vịnh Nha Trang.

Tác giả: Vy An

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Hòn Mun ,giảm giá ,đà lạt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP