Xã hội

Cứu bạn dưới suối, nam sinh vừa tốt nghiệp THPT đuối nước thương tâm

Ngày 17.7, UBND xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một nam sinh vừa tốt nghiệp THPT.

Trước đó, sáng ngày 16.7, nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) rủ nhau lên nhà em Nguyễn Dương Huy (18 tuổi) ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc chơi sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày (16.7), nhóm 5 em gồm Huy, Lê Bá Cường, Nguyễn Thành Diên (cùng ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), Phạm Công Thịnh (ngụ thôn An Ngãi Tây), Nguyễn Hoàng Bảo Phúc (cùng 18 tuổi, ngụ thôn An Ngãi Đông, cùng xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) đi Suối Mơ (Khe Răm, thôn An Định, xã Hòa Bắc) tắm suối.

Do Phúc không biết bơi nên khi lội ra chỗ nước sâu, bị đuối nước. Cường nhảy xuống suối cứu bạn. Phúc được cứu sống nhưng Cường cũng bị đuối nước.

Các em còn lại chạy gọi người đến hỗ trợ, kéo Cường lên bờ, nhưng Cường đã tử vong.

Ông Hồ Tăng Phúc, Bí thư xã Hòa Bắc, cho biết suối Khe Răm có những hố nước sâu rất nguy hiểm, nhiều khả năng Phúc không biết địa hình nên rơi vào trũng nước sâu, dẫn đến hụt chân, đuối nước.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

  Từ khóa: đuối nước ,đà nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP