Pháp luật

Công an Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng

Bị can Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).

Bị can Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Bị can Nguyễn Lân Thắng bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP