Pháp luật

Con trai cựu Chủ tịch Cao su Đắk Lắk rửa tiền như thế nào?

Bị can Huỳnh Bảo Minh, con cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Trong đó, các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Văn Đức Lư, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, sau này là công ty cổ phần; Võ Tiến Hùng, cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk; Bùi Quang Ninh, cựu Kế toán trưởng Công ty Cao su Đắk Lắk và ông Huỳnh Văn Toàn, cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Cao su Đắk Lắk).

Bị can Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Ông Minh là con trai ông Huỳnh Văn Khiết (đã mất)- cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, năm 2018, mặc dù biết rõ ông Huỳnh Văn Khiết - Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk tiến hành ký kết và chỉ đạo thực hiện mua giống mới cây cao su theo giữa Công ty Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Cao su Huỳnh Phước, cũng như việc đồng ý chia sẻ rủi ro 50% số cây giống nhập khẩu bị chết với Công ty TNHH Cao su Huỳnh Phước là không đúng quy định của pháp luật; tuy nhiên Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh và Huỳnh Văn Toàn vẫn đồng ý.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty cao su Đắk Lắk số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo Công ty Cao su Đắk Lắk, nhằm đem lại lợi ích cho gia đình mình, ông Huỳnh Văn Khiết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối, hợp thức hóa các tài liệu, thủ tục liên quan đến các hợp đồng giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và Công ty TNHH Huỳnh Phước, các hợp đồng giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và Huynh Phuoc Limited Liability Company (HUYŅH PHUOC LLC) để chiếm đoạt số tiền 11,17 tỷ đồng của Công ty Cao su Đắk Lắk do ông Huỳnh Văn Khiết làm chủ tài khoản quản lý.

Bên cạnh đó, Huỳnh Bảo Minh biết rõ số tiền 75.276 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam hơn 1,4 tỷ đồng) do Công ty Cao su Đắk Lắk chi trả là do phạm tội mà có. Tuy nhiên, Minh vẫn sử dụng hơn 907 triệu đồng để góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh khác ký giữa Công ty Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Huỳnh Phước.

Số tiền còn lại hơn 544 triệu đồng được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Huỳnh Phước nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.

Đối với số tiền hơn 469.376 USD (quy đổi tiền Việt Nam là hơn 9,7 tỷ đồng) phí môi giới hoa hồng của các hợp đồng ký giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và với HUYŅH PHUOC LLC, Huỳnh Bảo Minh biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia giao dịch ngân hàng để nhận số tiền này thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Huỳnh Phước được hợp thức bằng thư ủy quyền của Giám đốc điều hành HUYŅH PHUOC LLC tại Mỹ. Số tiền này Minh sử dụng khoản tiền đầu tư vào khu du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Công ty Cao su Đắk Lắk là doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1993. Tháng 9/2010, Công ty Cao su Đắk Lắk chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Năm 2018, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP