Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Hòa chung không khí của Ngày hội tòng quân, sáng 21/2, huyện Nam Đàn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019.

Tới dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Trong đợt giao, nhận quân năm 2019, huyện Nam Đàn có 170 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó 160 tân binh được 5 đơn vị tiếp nhận gồm: Sư đoàn 324; Lữ đoàn 80; Lữ đoàn 414; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 10 tân binh do Công an tỉnh tiếp nhận.

Toàn cảnh buổi Lễ giao, nhận quân năm 2019 tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường

Đây là số tân binh đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện khám tuyển, lựa chọn từ các xã, thị trấn trong huyện có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy thắp lửa truyền thống. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy thắp lửa truyền thống; đồng chí Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện gióng trống giao quân. Hội đồng tuyển quân huyện Nam Đàn, UBND huyện Nam Đàn cũng đã tặng giấy khen cho 38 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về.

UBND huyện Nam Đàn trao tặng giấy khen cho các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: Thành Cường

Đại diện cho 170 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, tân binh Nguyễn Bá Sáng bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, phấn đấu, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống cách mạng quê hương anh hùng.

Đồng chí Thái Thanh Quý tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Cường

170 tân binh của huyện Nam Đàn tạm biệt gia đình, người thân lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý và lãnh đạo huyện Nam Đàn đã tặng hoa động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… Đồng thời, mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các thanh niên sẽ phát huy tốt hành trang được rèn luyện trong môi trường quân ngũ để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Thành Cường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP