Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra, động viên các lực lượng chữa cháy rừng tại Diễn Châu

Sáng 28/6, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu để kiển tra, động viên các lực lượng chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên các lực lượng chữa cháy trong sáng 28/6.

Đám cháy bắt đầu từ khu vực rú Động Hố xã Sơn Thành, huyện Yên Thành vào 13h30 chiều 26/6. Do nắng nóng cùng với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã làm cho đám cháy lan nhanh từ Nghi Lộc sang xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.

Theo ước tính ban đầu, có khoảng 50 ha rừng giáp ranh 3 huyện: Nghi Lộc, Yên Thành và Diễn Châu bị thiệt hại hoàn toàn.

Đến khoảng 20h35 tối 27/6, các đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo ước tính ban đầu, có khoảng 50 ha rừng giáp ranh 3 huyện: Nghi Lộc, Yên Thành và Diễn Châu bị thiệt hại hoàn toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường cháy tại xá Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương các lực lượng, chính quyền huyện và người dân đã nỗ lực cứu rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại của vụ cháy. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các lực lượng không lơ là, túc trực 24/24 đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo tỉnh để có phương án chỉ huy kịp thời, hiệu quả.

Đoàn công tác trao quà động viên các chiến sĩ tại hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà động viên chiến sỹ tham gia nhiệm vụ chữa cháy rừng.

Hiện có khoảng gần 300 cán bộ, chiến sỹ vẫn đang túc trực tại chỗ để xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra.

Gần 300 cán bộ, chiến sỹ túc trực tại chỗ.

Tác giả: Trần Dũng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP