Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đô Lương

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), sáng ngày 20/7, đoàn công tác Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Đô Lương.

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hoa, dâng hương lên phần mộ chung các anh hùng liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương), đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương kính viếng, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là tuyến đường độc đạo, nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương lớn miền Bắc, chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường Miền Nam. Truông Bồn đã trở thành chứng tích hào hùng, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, trong đó có 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội TNXP thuộc Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sỹ Tiểu đội thép, Đại đội 317 khi đang làm nhiệm vụ vào rạng sáng 31/10/1968.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm tại phần mộ của 13 liệt sĩ - Tiểu đội thép, thuộc Đại đội 317

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - là nơi yên nghỉ của 2.189 liệt sỹ, trong đó có hơn 1.300 liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm – Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, nơi yên nghỉ của 2.189 liệt sỹ. Trong đó, mới có 865 liệt sĩ có thông tin đầy đủ, còn 1.324 liệt sĩ thiếu thông tin

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết; tích cực học tập và lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi và tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Đô Lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đến thăm gia đình thương binh Hồ Sỹ Nhiếp tại xóm 5, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương

Tại xóm 5, xã Thái Sơn, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Thương binh Hồ Sỹ Nhiếp, sinh năm 1944. Ông Hồ Sỹ Nhiếp, nhập ngũ tháng 3 năm 1963, tham gia chiến trường C Hạ Lào, chiến trường Quảng Trị. Hiện ông đang mắc bệnh ung thư dạ dày, sức khỏe yếu, vợ bị tai biến nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh động viên thương binh Hồ Sỹ Nhiếp luôn mạnh khoẻ, vượt qua nỗi đau bệnh tật, sống an vui

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Thương binh 4/4 Lê Công Đa, sinh năm 1942, tại xóm 4 xã Thượng Sơn. Ông Lê Công Đa, nhập ngũ tháng 2 năm 1961, bị thương ngày 20/11/1966 tại Quảng Trị. Vợ ông đã mất. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông sống một mình, nhà ở cạnh nhà con trai.

Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm gia đình thương binh 4/4 Lê Công Đa tại xóm 4, xã Thượng Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn

Gửi tặng món quà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những cống hiến của các thương binh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn các thương binh và của cả gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho đất nước.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, Chủ tịch UBND tỉnh động viên và mong muốn các thương binh luôn giữ gìn sức khỏe, vượt qua nỗi đau bệnh tật, tiếp tục nêu gương sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, sống an vui, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, bà con làng xóm để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền các xã cũng như huyện Đô Lương cần hết sức quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, nhất là đối với những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP