Pháp luật

Chém chết anh rể, hung thủ bỏ dao tại hiện trường

Bị anh rể dùng gạch đánh, Hùng lấy dao chém chết nạn nhân

Ngày 13-11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đoàn Văn Hùng (ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Đoàn Văn Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 1-5, Hùng tổ chức uống rượu tại nhà cùng với vợ, chị vợ và anh rể là ông N.V.X. Trong lúc uống rượu, X. nói căn nhà vợ chồng Hùng đang ở không thuộc quyền sở hữu của họ và đuổi Hùng đi nơi khác ở. ông X. nói Hùng đi làm hồ có tiền mà không cho X. tiền tiêu xài nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Sau đó, X. đi về nhà nhưng quay trở lại tiếp tục cãi nhau với Hùng. X. lấy cục gạch đánh vào đầu Hùng làm Hùng bị thương rồi bỏ về nhà. Tức giận, Hùng vào bếp lấy con dao đi tìm anh rể.

Gặp nhau, ông X. cầm dao chém Hùng một nhát nhưng không trúng. Hai người lao vào chém nhau, ông X. bị Hùng chém gục tại chỗ. Hùng ném bỏ con dao tại hiện trường và đi về nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Thới Thạnh đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Hùng. Riêng ông X. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Ngoài tuyên án phạt tù, tòa cũng công nhận thỏa thuận giữa bị cáo và đại diện gia đình bị hại về việc bị cáo bồi thường số tiền 50 triệu đồng cấp dưỡng nuôi một người con của bị hại đến 18 tuổi.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP