Thế giới

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 3 người liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Tối 7/7, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã bắt giữ 3 nhân viên đường sắt liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra hồi tháng trước khiến 292 người thiệt mạng. Theo tuyên bố từ Cục Điều tra Trung ương (CBI), trong số 3 người bị bắt, 2 người là kỹ sư và một người là nhân viên kỹ thuật đường sắt.

Vụ tai nạn đường sắt ngày 2/6 xảy ra ở huyệnBalasore thuộc bang Odisha ở miền đông Ấn Độ, liên quan 2 đoàn tàu chở khách và 1 đoàn tàu chở hàng, cũng khiến hơn 1.000 người bị thương.

Các toa tàu bị trật bánh trong vụ tai nạn ở Balasore ngày 2/6. Ảnh Reuters

Đây là vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua. Vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu chở khách đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đứng yên, tàu chệch khỏi đường ray và đâm vào một đoàn tàu khách khác đang đi ngược chiều.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Đến nay, nguyên nhân được xác định là do "sự thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử". Đây là một hệ thống tín hiệu phức tạp, được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của các toa tàu trên đường ray.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP